Hiện nay, số ca mắc sởi trên địa bàn TP vẫn đang tiếp tục gia tăng, nguyên nhân là chưa khắc phục được khoảng trống của tỷ lệ bao phủ tiêm chủng. Cụ thể là còn nhiều phụ huynh (PH) chưa đồng thuận trong các chiến dịch tiêm chủng. Thông tin này đã được Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP.HCM đưa ra tại cuộc họp giao ban công tác YTDP ngày 6-3.

PH đưa trẻ tiêm vắc-xin ngừa sởi tại trạm y tế. Ảnh: N.N
BS Lê Hồng Nga – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, TTYTDP TP.HCM – cho biết, năm 2018, TP ghi nhận 1.693 ca mắc sởi. Tuy nhiên từ đầu năm 2019 đến nay, toàn TP đã có 2.586 ca mắc sởi với 24/24 quận, huyện có ca bệnh sởi, trong đó chủ yếu tập trung ở các quận, huyện có dân nhập cư cao, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Q.Bình Tân, Q.8 và huyện Bình Chánh… Điều đáng nói, 50% số ca mắc sởi từ 18 tháng đến 10 tuổi và đang có dấu hiệu gia tăng. Đối với trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi, có 13% tiêm ngừa mũi 1; 47% không tiêm chủng; 37% không rõ tiền sử tiêm chủng.
Cũng theo BS Nga, dù trong thời gian qua, TTYTDP TP cùng các đơn vị địa phương đã nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vắc-xin sởi nhưng kết quả đạt được chưa khả quan. Cụ thể, từ cuối năm 2018, ngoài các chương trình tiêm chủng mở rộng TP đã thực hiện nhiều chiến dịch tiêm bù, tiêm vét đối với nhóm trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi. Gần đây nhất là chiến dịch tiêm sởi – rubella cho trẻ, theo đó mục tiêu đưa ra là phải đạt 1 mũi 95%, tuy nhiên thống kê chỉ có 53% trẻ được tiêm, cộng với số trẻ đã được tiêm trước đó thì tỷ lệ bao phủ tiêm chủng sởi hiện nay chỉ đạt 85,8%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ bao phủ vắc-xin còn thấp là do nhiều PH không chủ động đưa con đến cơ sở tiêm chủng, không cung cấp tiền sử tiêm chủng của con. Ngoài ra, chiến dịch tiêm chủng thiếu sự phối hợp từ nhà trường và địa phương cấp khu phố, tổ dân phố. Có 90 trường/10 quận, huyện không đồng thuận tổ chức tiêm chủng, không phối hợp thu thập tiền sử tiêm chủng; 30% tổ dân phố, khu phố không tích cực tham gia tìm kiếm và mời PH đưa trẻ đến trạm y tế để tiêm chủng.
Phát biểu tại cuộc họp, BS Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP – cho biết, bệnh sởi và sốt xuất huyết là 2 trong 10 mối đe dọa sức khỏe của toàn cầu. Tại Việt Nam, số ca sởi không chỉ gia tăng nhanh ở TP.HCM mà cũng đáng báo động tại nhiều địa phương trên cả nước. Để phòng ngừa sởi mấu chốt là ở công tác tiêm chủng. Trước tình hình dân cư biến động gây nhiều khó khăn trong quản lý đối tượng thì cần phải có những giải pháp mới.
“Việc kêu gọi người dân chủ động đưa con đi tiêm vắc-xin ngừa sởi là rất khó. Do đó, đợt tiêm vét sắp tới cần phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và y tế để công tác tiêm chủng được thực hiện tốt hơn. Đối với những đơn vị, cá nhân không phối hợp, hỗ trợ cần báo cáo đến lãnh đạo các cấp để xử lý. Bên cạnh đó, giao TTYTDP TP lập các đội kiểm tra bám sát các địa phương trong công tác phối hợp thực hiện…”, BS Hưng nhấn mạnh.
Nhã Nam

Bình luận (0)