Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TP.HCM: Tiếp tục thí điểm đi bộ an toàn cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Với mục đích nhân rộng chương trình Đi bộ an toàn đã được thực hiện thí điểm tại quận 9, Ban ATGT TP, Sở GD-ĐT TP và Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã phối hợp xây dựng chương trình “Đi bộ an toàn 2016-2020”. Qua đó, nhằm tạo nên một môi trường đi bộ an toàn cho trẻ em và cộng đồng, bắt đầu từ những khu vực hành lang sẽ có tuyến đường xe buýt nhanh BRT đi qua.

Chương trình Đi bộ an toàn được thí điểm tại quận 9, là tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này trên địa bàn TP trong thời gian sắp tới

45.000 học sinh tham gia chương trình

Chương trình “Đi bộ an toàn 2016-2020” vừa được họp bàn để lên kế hoạch triển khai trong Hội thảo định hướng chương trình đi bộ an toàn 2016-2020. Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có 45.000 học sinh (HS) và giáo viên (GV) tại 37 trường tiểu học, THCS thuộc địa bàn quận 1, quận 5 và quận 6 tham gia chương trình. Đây là những trường sẽ có tuyến xe buýt nhanh chạy qua. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn hướng đến việc tuyên truyền, vận động sự tham gia của phụ huynh HS, các cơ quan ban ngành có liên quan thuộc TP, cùng cộng đồng dân cư thuộc các địa bàn trên.

Trong khuôn khổ của chương trình “Đi bộ an toàn 2016-2020”, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng sẽ được chú trọng với hàng loạt hoạt động hữu ích như tổ chức Tháng quốc tế đi bộ đến trường, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn cho người đi bộ, lợi ích đem lại cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường; Xây dựng Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng toàn diện gắn với kế hoạch truyền thông BRT của TP; Tổ chức sự kiện hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 4 với chủ đề “Hạn chế tốc độ” nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi lưu thông trên đường; Áp dụng cẩm nang Mô hình trường học an toàn… Đặc biệt, vào tháng 3 này, dự án Những tấm ảnh biết nói sẽ được triển khai tại 9 trường THCS trên địa bàn quận 1, quận 5 và quận 6, góp phần tuyên truyền cho 15.000 HS tại các đơn vị này. Đồng thời, dự án “Hành trình đi bộ an toàn” cũng sẽ được thực hiện nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, thiết bị, tài liệu đi bộ an toàn cho 30.000 HS tiểu học thuộc địa bàn các quận trên.

Vận động phụ huynh cùng con bộ hành đến trường

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP lưu ý, tình hình TNGT, trật tự giao thông trên địa bàn TP trong nhiều năm qua hết sức phức tạp. Trong đó, TNGT đối với bộ hành là tương đối cao, đáng báo động. Cụ thể, trong năm 2015 có 96 vụ TNGT, làm 83 người chết, chiếm 12,4%. Trong đó bộ hành tự gây ra tai nạn là 59 vụ, làm 50 người chết và 15 người bị thương. Trong năm 2016, tình trạng TNGT bộ hành được kéo giảm còn 89 vụ, 71 người chết (chiếm 10% trong tổng số người chết trên địa bàn TP). Liên quan đến bộ hành đối với trẻ em, ông Tường khẳng định đây là vấn đề càng phải quan tâm nhiều hơn. Vì “trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, chúng ta phải làm sao để bảo vệ các em đi bộ được an toàn khi đến trường cũng như khi về nhà”.

Ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết, Chủ tịch UBND TP đã giao cho Ban ATGT TP xây dựng kế hoạch để vận động toàn dân TP đi bộ trong thời gian sắp tới, để trình lên ủy ban vào ngày 10-3. Trước mắt đơn vị sẽ làm kế hoạch vận động người dân đi bộ trong bán kính 1km. Việc thí điểm chương trình “Đi bộ an toàn 2016-2020” ở quận 1, quận 5 và quận 6 là điều hết sức thuận lợi để tiến hành thực hiện cuộc vận động chung.

Ông Tường cho biết, để thực hiện vấn đề này, trong năm 2014 đến 2016, Ban ATGT TP, Sở GD-ĐT, Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP), Sở GTVT, UBND quận 9 cùng với các ngành chức năng đã tổ chức thực hiện thí điểm Mô hình trường học an toàn ở 2 trường tại quận 9. Và cách đây hơn 2 tuần đã tổng kết đánh giá lại chương trình này, để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Việc chọn 37 trường trên địa bàn quận 1, quận 5 và quận 6 để tiếp tục thực hiện thí điểm là sự tiếp nối kết quả bước đầu đã đạt được. Đây cũng là những đơn vị có điều kiện tương đối thuận lợi. Điểm đặc biệt thuận lợi nữa là việc TP đang quyết liệt lập lại trật tự lòng lề đường, quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Khi đi vào thực hiện thí điểm, ông Tường khẳng định, cần vận động phụ huynh HS dẫn con em đi bộ đến trường trong một vài tuần để các em quen dần. Đương nhiên, HS cần được hướng dẫn, giáo dục về kỹ năng đi bộ an toàn một cách kỹ lưỡng. Đồng thời lực lượng chức năng cần củng cố hạ tầng giao thông như bố trí đèn tín hiệu, vạch sơn, kẻ vạch qua đường, hướng dẫn tổ chức giao thông… nhằm đảm bảo môi trường lưu thông an toàn bộ hành. Ông Tường cũng đề xuất Sở GD-ĐT TP chú trọng tuyên truyền vận động GV, HS và phụ huynh tham gia chương trình. Đồng thời ông đề nghị PC67 trực tiếp xử lý các vi phạm trật tự lòng lề đường ở địa bàn các quận thực hiện thí điểm, nhằm đảm bảo an toàn bộ hành cho HS và người dân.

Ông Tường khẳng định: “Để đạt được kết quả tốt, cần có sự chung tay của các cơ quan, ban ngành. Chúng ta cùng cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả bước đầu cũng là một trong những nội dung mà TP phát động toàn dân đi bộ trong thời gian sắp tới. Hy vọng với kết quả dự án này, không chỉ hữu ích cho TP mà còn có thể nhân rộng cho cả nước”.

Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)