Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Tìm giải pháp giảm dịch bệnh, tăng khách du lịch

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-11, UBND TP.HCM đã t chc cuc hp v tình hình kinh tế – văn hóa – xã hi và quc phòng – an ninh tháng 10 và 10 tháng đu năm 2018. Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong ch trì hi ngh. Ti đây, ông Phong nhn mnh, t nay đến cui năm không đ dch bnh bùng phát; đng thi phi đa dng hóa sn phm du lch đ thu hút du khách, nht là khách quc tế đến TP…

Ông Nguyn Thành Phong – Ch tch UBND TP – phát biu ti bui hp

S tiêm vc-xin phòng si ti trưng hc

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám  đốc Sở Y tế TP.

Theo ông Bỉnh, thời gian qua, dịch sởi ở nhiều địa phương đã gia tăng so với năm trước. Nguyên nhân do việc tiêm chủng của trẻ chưa đáp ứng đủ các tiêu chí của chương trình tiêm chủng mở rộng. Đối với chương trình này, sẽ có trên 95% trẻ được tiêm mũi 1, mũi 2. Trước 9 tháng tiêm 1 lần, khi trẻ được 12, 18, 24 tháng sẽ tiêm lần thứ 2 nhưng có những trẻ chưa được tiêm đủ. Tại TP.HCM, tập trung lớn vào những trẻ nhập cư, khi rời khỏi địa phương thì địa phương không còn quản lý nhưng khi nhập cư vào TP thì TP lại chưa có danh sách tiêm chủng nên không thể nắm hết.

Để đảm bảo chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế TP sẽ thực hiện việc tiêm phòng sởi cho trẻ và quyết tâm dứt điểm trong tháng 11 để tránh sự phát triển, lây lan trong những tháng cuối năm. Ngành y tế sẽ tổ chức tiêm sởi tại trường học nếu trường có nhiều trẻ chưa tiêm đủ các mũi…

Ông Bỉnh kiến nghị cần có sự tham gia của nhiều bên trong việc thực hiện tiêm phòng sởi cho trẻ. Các quận, huyện cần rà soát trẻ sinh sống trên địa bàn, gồm trẻ định cư, tạm trú và chưa có giấy tạm trú. Hơn nữa, phần lớn sởi xảy ra ở trẻ mầm non, do đó ngành GD cũng phải vào cuộc. Giáo viên cần kiểm tra bảng chích ngừa của trẻ, cung cấp số liệu cho ngành y tế để đảm bảo chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo thống kê, từ ngày 16-9 đến ngày 15-10, số ca nghi ngờ sốt xuất huyết (SXH) nhập viện là 3.429 ca, tăng 13% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ. Và tính từ đầu năm đến ngày 15-10, có 15.290 ca SXH nhập viện, giảm 13% so với cùng kỳ, tử vong 1 ca.

Đối với số ca nghi ngờ tay chân miệng (TCM) nhập viện là 1.901 ca, tăng 117% so với tháng trước và tăng 225% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến ngày 15-10, có 4.882 ca nghi ngờ TCM nhập viện, giảm 13% so với cùng kỳ. Riêng bệnh do virus Zika gây ra, từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 3 trường hợp tại Q.2 và Q.8.

Nhằm đẩy lùi dịch bệnh, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP – yêu cầu từ nay đến cuối năm, ngành y tế TP phải tăng cường công tác truyền thông GD sức khỏe về phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn TP. Tiếp tục triển khai và kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống bệnh SXH, sởi, virus Zika, thủy đậu, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9…) tại các quận, huyện.

Phi đa dng hóa sn phm du lch

Trong 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 6,1 triệu lượt khách, tăng 20,2% so cùng kỳ, đạt 81,28% kế hoạch năm (7,5 triệu lượt khách). Doanh thu ngành du lịch ước đạt 112.636 tỷ đồng, tăng 20,08% so cùng kỳ và đạt 85,98% kế hoạch năm (138 ngàn tỷ đồng).

Đại diện Sở Du lịch TP thông tin, từ nay đến cuối năm là mùa cao điểm của ngành du lịch. Trong tháng 11 này, Sở Du lịch sẽ đón 2 đoàn du khách đến từ Thụy Điển, tháng 12 sẽ thực hiện giải Marathon quốc tế. Ngoài ra còn diễn ra các tour Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn nhằm hưởng ứng kỷ niệm 320 năm Sài Gòn – TP.HCM. Trong dịp Tết thì TP sẽ có hoạt động tại đường hoa, đường sách.

“Đây là những cơ hội quảng bá du lịch trên thế mạnh di tích lịch sử văn hóa, ẩm thực, mua sắm; đồng thời là cơ hội kết nối các doanh nghiệp lữ hành. Vì vậy việc đạt được chỉ tiêu 750 ngàn lượt du khách quốc tế đến TP mỗi tháng và 7,5 triệu du khách quốc tế đến trong năm do HĐND TP giao là có thể được”, vị này cho biết.

Mặc dù ngành du lịch đạt được những kết quả nhất định nhưng ông Phong cho rằng, du lịch Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng du khách nước ngoài phần lớn chỉ biết đến Thái Lan, điều này cho thấy công tác quảng bá, sản phẩm du lịch của chúng ta còn hạn chế. Các hoạt động thì thiếu sự kết hợp.

Như ĐBSCL, hoạt động du lịch của các địa phương cứ na ná giống nhau, chỉ đơn thuần đờn ca tài tử, chợ nổi, không có gì mới mẻ khiến du khách đi một lần là không muốn quay lại lần sau. Hay các ngôi chùa, bảo tàng… là những nơi có bề dày di tích, luôn thu hút đông lượng khách nhưng các địa điểm này ít được trùng tu, tôn tạo. Đơn cử như Bảo tàng Lịch sử có 6 bảo vật quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật cũng có một bảo vật quốc gia có khả năng thu hút lượng khách lớn nhưng hoạt động lại không hiệu quả…

Từ thực tế này, ông Phong đề nghị TP phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới có khả năng thu hút khách đến và đến nhiều lần. “Nếu chúng ta xác định du lịch là ngành công nghiệp không khói thì các ngành liên quan phải có sự phối hợp trong việc nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới có khả năng thu hút khách đến và đến nhiều lần. TP nên học tập Thái Lan ở khía cạnh này. Riêng Sở Du lịch, với tư cách quản lý Nhà nước cần phải nhanh chóng đưa ra chiến lược phát triển du lịch, hiện các đơn vị đang làm rất chậm”, ông Phong nhấn mạnh.

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)