Ngày 5-5, UBND TP.HCM tổ chức tọa đàm “Đồng hành khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM năm 2020”. Tại đây, nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp chỉ ra không ít khó khăn, thách thức doanh nghiệp gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ từ chính quyền thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đến từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, GS.TS Hồ Đức Hùng cho biết, trong số hơn 262.000 doanh nghiệp thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 97%, phần lớn tập trung làm kinh tế tư nhân như du lịch nội địa, lưu trú, dịch vụ bán lẻ, y tế, giáo dục, tiểu thương buôn bán lương thực, thực phẩm… Đây là đối tượng tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân, lao động thành phố nhưng khả năng phá sản lại rất lớn. Đã có nhiều doanh nghiệp trả mặt bằng, mất khả năng chi trả và khởi nghiệp bị trì trệ.
Mặc dù là đối tượng chịu tổn thương lớn bởi dịch bệnh nhưng theo GS.TS Hồ Đức Hùng, kinh tế của đối những tượng này lại dễ khôi phục nhất, có khả năng biến “nguy thành cơ” rất lớn. Vì quy mô sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, đầu tư không quá nhiều giúp doanh nghiệp dễ chuyển hướng khi có dịch bệnh và linh hoạt trong các vấn đề pháp lý. Do đó, để nâng cao “sức đề kháng” cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến, khôi phục kinh tế một cách nhanh chóng, GS.TS Hồ Đức Hùng cho rằng cần nhiều biện pháp hỗ trợ từ phía thành phố. Nhưng cũng tránh trường hợp thực hiện các giải pháp giải cứu doanh nghiệp lâu nay không có tính lâu dài.
“Thành phố nên thực hiện ngay việc đánh giá nhanh, kết hợp với kết quả khảo sát sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố thực hiện, từ đó đánh giá thực trạng kinh tế để thấy được những tổn thương, mức độ thiệt hại trong từng ngành nghề, lĩnh vực. Đây chính là cơ sở phục vụ cho việc triển khai gói hỗ trợ kinh tế của thành phố. Đồng thời, tái cấu trúc hoạt động kinh tế, trước hết là thị trường trong nước với những sản phẩm hiện có. Chú ý mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp chế biến và tiếp tục hỗ trợ phương thức bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp”, GS.TS Hồ Đức Hùng đề xuất.
GS. Hùng nhấn mạnh, khi đã có kết quả đánh giá nhanh thì nên phân ra đối tượng cụ thể, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ tích cực về vốn, nợ và thuế. Trên cơ sở này, thành phố nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí hoạt động động doanh nghiệp, có phân chia theo đối tượng, ngành nghề lĩnh vực để hỗ trợ hợp lý chứ không nên hỗ trợ chung chung, rất nguy hiểm.
Cũng theo GS.TS Hồ Đức Hùng, thành phố đang thực hiện gói hỗ trợ kinh tế doanh nghiệp nhưng trong điều kiện ngân sách hạn hẹp thì quỹ hỗ trợ phải tìm kiếm từ cộng đồng doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước và hỗ trợ hợp tác của người dân để cùng nhau chia sẻ, đóng góp. Cách làm này sẽ tạo ra sự chủ động, chứ không đơn thuần thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.
Nên thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp
Theo UBND TP.HCM, quý I-2020, việc thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch, bệnh đã tác động rất lớn đến sự tăng trưởng của thành phố. Mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,42% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ 7,64%), thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 12,3%). Khách quốc tế đến thành phố giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 14,1%). Cũng trong quý I-2020, TP.HCM có hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 1,05 tỉ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Thực trạng này ảnh hưởng đến sự phát triển chung kinh tế cả nước.
Ông Chu Tiến Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lưu trú, vận tải, trung tâm thương mại, y tế, giáo dục… phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch. Còn doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh trọng điểm của thành phố như cơ khí, điện, cao su, nhựa, công nghiệp hỗ trợ, đồ gỗ, dệt may, da giày… không phân biệt quy mô lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ đều trong tình trạng đã cạn kiệt nguồn lực kinh doanh, thiếu nguyên liệu đầu vào sản xuất, xuất khẩu bị đình trệ, giảm đơn hàng, chậm thanh toán, dòng tiền kinh doanh bị bẻ gẫy, nguy cơ mất tính thanh khoản cao. Từ đó quy mô sản xuất bị thu hẹp, người lao động phải ngừng việc ngày càng cao và trên quy mô rộng. Dự báo sang quý II sẽ suy giảm nghiêm trọng, số lượng doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, phá sản nguy cơ tăng cao.

Hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ tác động lớn đến đời sống người dân, do đó rất cần có giải pháp khôi phục
Từ đây, ông Chu Tiến Dũng đề xuất, thành phố cần quan tâm, chỉ đạo tập trung một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, từng bước nới lỏng cách ly xã hội, nhanh chóng phục hồi lại môi trường sản xuất kinh doanh trong nước. Các gói “mua sắm Chính phủ” quan tâm nhiều hơn việc sử dụng sản phẩm trong nước và công khai thông tin thực hiện. Các ngành, các cấp tập trung giải quyết nhanh các thủ tục xác nhận điều kiện hợp quy sản phẩm, thủ tục xuất khẩu đối với doanh nghiệp tham gia lĩnh vực sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bệnh.
Đồng thời hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số. Cần có chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp ngành thương mại điện tử và doanh nghiệp giao nhận hàng hóa cho phù hợp với tình hình mới; cũng như sử dụng các gói hỗ trợ có hiệu quả.
Liên quan đến sử dụng gói hỗ trợ, bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP – cũng kiến nghị thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm có hướng dẫn cụ thể về quy trình chuẩn đối với việc thẩm định, đánh giá thiệt hại, ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực được xác định là đối tượng doanh nghiệp chịu thiệt hại trực tiếp do Covid 19 được hưởng hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, hạn chế việc “xin – cho” bằng quan hệ, lợi dụng chính sách. Nên thành lập “ban chỉ đạo” có đủ thẩm quyền quyết định và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp kèm theo “đường dây nóng” để hỗ trợ, giải đáp các ý kiến hỏi đáp từ doanh nghiệp, người dân thành phố.
Tại buổi tọa đàm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nói về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, xu hướng và nhìn nhận những thách thức sắp tới. Trên cơ sở này, ông cho rằng từ nay đến cuối năm 2020, Việt Nam cần mở cửa kinh tế, du lịch với từng nước với điều kiện cụ thể và thời điểm khác nhau.
Cụ thể, “cùng với công tác phòng dịch bệnh sắp tới là phục hồi sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, tập trung ngăn chặn phá sản của doanh nghiệp với chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động để doanh nghiệp không mất lao động. Tại thị trường nội địa, cần hỗ trợ phục hồi sản xuất, dịch vụ và khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu, nhất là vật tư, thiết bị có lợi thế nguồn gốc địa phương và mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong nước, kể cả sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời dự báo kịp thời, phối hợp với các nước đối tác chủ yếu về thương mại, đầu tư và du lịch để mở cửa hoạt động kinh tế, du lịch với từng nước vào thời điểm phù hợp. Thúc đẩy số hóa tài nguyên của doanh nghiệp, đẩy mạnh năng lực quản trị thông minh…”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân góp ý.
Theo UBND TP.HCM, buổi tọa đàm“Khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM năm 2020” nhằm mục đích ghi nhận các ý kiến đóng góp từ chuyên gia kinh tế, lắng nghe các vướng mắc khó khăn từ phía doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các hiệp hội ngành nghề, làm cơ sở để tiếp tục đánh giá theo chiều sâu tác động của đại dịch này đến một số ngành kinh tế chủ lực của TP.HCM trong ngắn hạn, trung và dài hạn.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)