Ngày 20-3, UBND TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM giai đoạn 2019-2025”. Tham dự có các đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và các chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học bên lề hội thảo
Đưa các môn lập trình vào giáo dục phổ thông
Tại hội thảo, PGS.TS Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM – đã nêu ra 3 mũi nhọn cho chiến lược phát triển AI đó là đào tạo, nghiên cứu; làm chủ công nghệ; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
TS. Quân chỉ rõ, cần có những chương trình đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu thông qua các khoản tài trợ, khoản hợp tác quốc tế. Về làm chủ công nghệ, TP nên tập trung vào một số mũi nhọn như y tế, nông nghiệp, hành chính, giao thông. Hay mũi nhọn khởi nghiệp cần có sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp (DN), đặc biệt các DN trong lĩnh vực ứng dụng AI.
“Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có sự tham gia của UBND TP, các sở ban ngành, các trường ĐH và có sự bắt tay với các DN”, ông Quân nhấn mạnh.
Theo TS. Quân, điều kiện cần để giải quyết vấn đề là phải có con người, nền tảng về chính sách, sau đó là các điều kiện khác. Cho nên cần phải đưa các môn lập trình vào GD phổ thông, đưa AI vào các trường phổ thông chuyên và phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu về AI ở các trường ĐH. Đối với công nghệ, TP nên tài trợ cho các nghiên cứu cũng như đặt hàng các vấn đề cần giải quyết với chuyên gia, nhà khoa học. Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN khởi nghiệp tại TP cần đưa ra những vấn đề mà đơn vị cần sử dụng ứng dụng AI thì TP sẽ có những hỗ trợ.
GS.TSKH Hồ Tú Bảo – Viện Nghiên cứu cao cấp toán – cũng chỉ ra 4 yếu tố cơ bản phát triển ứng dụng AI là dữ liệu, nhân lực, chính sách và các sự chọn lọc khác.
TS. Bảo cho rằng, hiện chúng ta mới nghĩ nhiều đến hạ tầng đường sá, cầu cảng, bệnh viện, trường học… nhưng thực tế chúng ta còn có không gian số. Và muốn phát triển lâu dài phải có hạ tầng số trong đó có kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng, pháp lý và nhân lực.
Nhấn mạnh đến nhân lực, TS. Bảo cho biết nên có sự điều chỉnh chương trình đào tạo AI tại các trường trên địa bàn TP vì chương trình của chúng ta hiện khá cũ, trong khi đó AI thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, chú ý đào tạo kiến thức, kỹ năng mới cho người lao động, đặc biệt phải trang bị được kiến thức ứng dụng AI cho lãnh đạo TP.
Còn về dữ liệu, phải tạo được cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đưa đến được tận tay người dân. Cũng phải có chính sách dữ liệu, trong đó có chính sách chuyển đổi cho DN, ưu tiên nhân tài và có kết nối với người Việt ở nước ngoài.
Hình thành “ĐH chia sẻ” để đào tạo nhân lực
Tham dự hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nếu làm đô thị thông minh hoặc làm cách mạng công nghệ 4.0 mà không có nghiên cứu ứng dụng AI thì sẽ không làm được. Riêng TP.HCM có những điều kiện lớn để cùng cả nước hình thành một trung tâm nghiên cứu ứng dụng AI. Với hơn 10 triệu dân, hơn 300 ngàn DN thì TP có nguồn lực nghiên cứu, thị trường ứng dụng tại chỗ, thương mại hóa khách hàng cho ra nguồn thu…
Do đó, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng AI thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP xây dựng cơ sở dữ liệu chung về chuyên gia, đơn vị, DN hoạt động trong lĩnh vực AI. Hình thành Ban Xây dựng và Điều hành Chương trình hợp tác nghiên cứu ứng dụng AI TP.HCM để giúp chính quyền xác định các công việc cần làm.
“Cuối tháng 3 phải hình thành được ban này. Khi bắt tay vào làm việc thì ngay trong tháng 4, ban cần ngồi lại và kiến nghị một số việc cần làm. Trước mắt xác định chương trình trọng tâm trong 2 năm tới TP cần triển khai như xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của TP, trong đó gắn với chuẩn hóa dữ liệu, an toàn dữ liệu, chương trình đào tạo nhân lực AI cho TP”, Bí thư Nhân nhấn mạnh.
Theo đồng chí, nên hình thành “ĐH chia sẻ” để đào tạo nhân lực AI, đây cũng là một xu hướng chia sẻ AI của chương trình.
Trên cơ sở đã có, ông Nhân cho rằng tổ công tác tiếp tục làm việc với các sở ngành, DN, quận huyện xác định một số ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, GD, quản lý giao thông, xây dựng, ngập nước…
Về kinh phí hoạt động, ông Nhân khẳng định, TP đủ nguồn lực dành ưu tiên thúc đẩy chương trình này. Cần bao nhiêu, cơ chế gì thì chính Ban Xây dựng và Điều hành Chương trình phải kiến nghị nhưng kèm theo cơ chế chi phù hợp. TP sẽ báo cáo Chính phủ xin cơ chế đặc thù và chỉ làm trong vòng 2 năm để triển khai cấp bách, sau đó sơ kết làm tiếp.
“Sắp tới TP sẽ có cuộc gặp với các DN, theo đó sẽ nhấn mạnh thông điệp này và tìm cách giúp DN thông minh hóa trong quản lý, sản phẩm để AI như một sản phẩm đổi mới”, ông Nhân cho biết thêm.
Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: “TP sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách vượt trội so với quy định hiện nay, để việc nghiên cứu và ứng dụng AI thuận lợi nhất cả về pháp lý lẫn triển khai thực thi. Đồng thời TP cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các dự án khởi nghiệp nghiên cứu và ứng dụng AI có môi trường làm việc tốt nhất khi DN đầu tư tại TP”.
Minh Phương

Bình luận (0)