Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TP.HCM: TNGT đường bộ giảm 5% trong 2 tháng đầu năm

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là thông tin va đưc lãnh đo S GTVT TP.HCM công b ti bui hp đnh k vào tun th 3 trong tháng này. Bên cnh kết qu TNGT đưc kéo gim, S GTVT cũng nêu ra mt s vn đ cn khc phc gm đim đen ùn tc, chn chnh vi phm ca xe ô tô ti, đ xut cm xe ti nng lưu thông trên làn xe hn hp đưng Nguyn Văn Linh, x lý nghiêm các văn phòng đào to lái xe gi mo.

Cu Sài Gòn 2 là mt trong 3 đim ùn tc mi phát sinh cn đưc khc phc

TNGT gim c 3 tiêu chí

Nói về tình hình TNGT trong 2 tháng đầu năm 2019, ông Trần Quang Lâm (Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, TP đã kéo giảm được 5% vụ TNGT đường bộ trên cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương). Cụ thể, toàn TP đã xảy ra 568 vụ TNGT, làm chết 110 người và 385 người bị thương. Từ số liệu này cho thấy TNGT đã được kéo giảm 134 vụ, giảm 34 người chết, giảm 105 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ có TNGT lĩnh vực đường bộ được kéo giảm, còn lĩnh vực giao thông đường sắt và đường thủy vẫn “giậm chân tại chỗ”. Bên cạnh tình hình TNGT, lãnh đạo Sở GTVT cũng lưu ý về vấn đề xử lý điểm đen ùn tắc giao thông với 28 điểm đen đã được cải thiện. Tuy nhiên, TP vẫn còn 16 điểm đen cũ và 3 điểm đen mới phát sinh cần khắc phục. Trong đó, 3 điểm đen mới phát sinh gồm giao lộ Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi (quận 1), cầu Sài Gòn 2 (quận Bình Thạnh) và giao lộ đường Nguyễn Văn Linh – Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh).

Để góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn TP trong thời gian sắp tới, ngành giao thông đã triển khai hàng loạt giải pháp cải tạo điểm đen ùn tắc; chấn chỉnh tình trạng vi phạm của các loại xe ô tô tải, xe bồn; đề xuất cấm xe tải nặng trên 3,5 tấn lưu thông trên làn xe hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến quốc lộ 1)… Nhằm phối hợp với Sở GTVT tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng xe ô tô tải, xe bồn vi phạm Luật Giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an TP.HCM cho biết sẽ kết hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi về những hành vi vi phạm của tài xế, tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện vi phạm, gây TNGT. Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 400 trường hợp xe ô tô tải, xe bồn vi phạm với các lỗi như lưu thông đường cấm, giờ cấm; dừng đỗ xe không đúng quy định; chở hàng quá khổ quá tải… Ngoài ra còn có tình trạng các tài xế chỉ chấp hành luật khi thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, hoặc cố tình né tránh bằng cách dừng đậu phương tiện ở nơi được phép để chờ CSGT rời khỏi khu vực mới tiếp tục lưu thông.

Để chấn chỉnh tình trạng “đối phó” của tài xế xe ô tô tải, xe bồn, Phòng CSGT cho biết sẽ tăng cường thêm các tổ công tác sử dụng camera ghi hình những trường hợp vi phạm này, để làm căn cứ xử phạt qua hình ảnh thông qua hình thức phạt nguội. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ phối hợp với Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số lượng phương tiện vận tải được cấp phép lưu thông trên các tuyến đường cấm, giờ cấm và yêu cầu các chủ doanh nghiệp tính toán cụ thể thời gian thi công để không gây áp lực cho các phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, giữa các bên phải cam kết, thỏa thuận chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ trong suốt quá trình kinh doanh của đơn vị. Thông qua công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ yêu cầu lái xe, chủ doanh nghiệp ký cam kết không vì lợi nhuận mà bất chấp các hành vi vi phạm giao thông theo quy định chung.

X lý nghiêm các cơ s đào to dm

Theo thông tin từ thanh tra Sở GTVT, vừa qua đơn vị đã tiến hành xử phạt 4 cơ sở đào tạo lái xe dỏm trên địa bàn TP. Các đơn vị vi phạm gồm văn phòng Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô TP.HCM (ngụ tại địa chỉ 420 đường 3/2, phường 12, quận 10), Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học An ninh nhân dân (258/37 CMT8, phường 12, quận 10), Phòng ghi danh Thiên Tâm (178A đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh), Công ty TNHH tư vấn lái xe Hải Vân (86/7 đường Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình). Theo nhận định của thanh tra Sở GTVT, những cơ sở giả mạo này đều có dịch vụ “bao đậu” lý thuyết và “tự làm” giấy khám sức khỏe cho thí sinh.

Bàn về vấn đề này, ông Ngô Đình Quang (Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP) lưu ý, qua kiểm tra hồ sơ thi giấy phép lái xe của các cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy khám sức khỏe không hợp lệ, trong đó có cả giấy khám sức khỏe giả mạo. Để chấn chỉnh tình trạng này, ông Trần Quang Lâm (Phó Giám đốc Sở GTVT) cho biết, hiện đơn vị đang triển khai phần mềm, đường truyền camera để giám sát công tác quản lý, thi lý thuyết và sát hạch lái xe nhằm ngăn chặn các sai phạm trong công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Ngoài ra, sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ việc cấp đổi bằng lái xe tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giấy phép lái xe. Trường hợp phát hiện cơ sở tuyển sinh lái xe giả mạo, hoặc những trường hợp “khai man” mất bằng lái để xin cấp lại giấy phép lái xe khác sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh theo quy định chung.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)