Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM tổ chức diễn đàn chuyển đổi xanh và ngày hội tái chế

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 31-7, tại Hội trường Thống Nhất, Diễn đàn “Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025” chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo vì môi trường. Sự kiện do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức, hướng đến thúc đẩy kinh tế xanh và lan tỏa tiêu dùng bền vững tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc, nhấn mạnh chuyển đổi xanh là chiến lược then chốt để TP phát triển bền vững 

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh đã trở thành xu thế bắt buộc, không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là một chiến lược sống còn để TP tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế. Ông khẳng định: “Chuyển đổi xanh không đơn thuần là bảo vệ môi trường. Đó là chiến lược để đảm bảo an ninh kinh tế, thu hút đầu tư, là tiền đề nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của TP.HCM”.

Theo ông Được, TP.HCM đang đối mặt với một bối cảnh mới, nơi các yếu tố như biến đổi khí hậu cực đoan, sự tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu và cạnh tranh địa chính trị buộc các đô thị phải tái cấu trúc lại chiến lược phát triển. “TP phải có một tư duy hành động mới, không chỉ là những dự án riêng lẻ, mà là những mảnh ghép chiến lược cho một bức tranh tổng thể toàn diện hơn”, ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ ra ba chuyển đổi trọng tâm mà TP.HCM cần thực hiện: từ tư duy “xây dựng” sang “kiến tạo hệ sinh thái thông minh và bền vững”; từ “xử lý” sang “tái tạo giá trị”; và từ “thu hút đầu tư” sang “thu hút vốn chất lượng cao và công nghệ nguồn”. Ông Được nhấn mạnh: “Thể chế phải đi trước một bước; khoa học công nghệ phải là động lực dẫn dắt; doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong; và nhận thức của người dân phải là nền tảng”.

Không gian triển lãm trưng bày hơn 100 sản phẩm và mô hình tái chế – tuần hoàn của các doanh nghiệp, nhóm sáng tạo, trường đại học

Diễn đàn năm nay cũng ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực. Một trong những điểm nổi bật là lễ công bố gói hỗ trợ “Kích hoạt chuyển đổi xanh” trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp tiêu biểu. Gói hỗ trợ bao gồm đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn xanh, đánh giá khí thải và hỗ trợ chi phí chứng nhận trong năm đầu tiên, do Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân tài trợ.

Cùng với đó, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và Đại học Quốc gia TP.HCM. Các thỏa thuận này mở đường cho việc thúc đẩy liên kết học thuật – doanh nghiệp và phát triển lực lượng doanh nghiệp xanh thế hệ mới thông qua nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Song song với các phiên thảo luận chuyên đề là Ngày hội tái chế – không gian triển lãm quy tụ hơn 50 doanh nghiệp, nhóm sáng tạo, trường đại học với hơn 100 sản phẩm, mô hình xanh và tuần hoàn. Khách tham quan có thể tương tác trực tiếp với các sản phẩm tái chế, trải nghiệm quy trình sản xuất thân thiện môi trường và khám phá tiềm năng của tiêu dùng bền vững.

Các doanh nghiệp nhận gói hỗ trợ “Kích hoạt chuyển đổi xanh” trị giá hơn 1 tỷ đồng từ DUYTAN Recycling

Buổi chiều cùng ngày, các hoạt động giao lưu như talk show “Khi cuộc đời cho ta quả dứa”, cuộc thi sáng tạo xanh dành cho sinh viên và trình diễn thời trang tái chế do học sinh cấp hai thực hiện đã góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng. Những câu chuyện đời thực từ doanh nghiệp đã chứng minh rằng phát triển bền vững không chỉ là lý tưởng mà hoàn toàn có thể trở thành chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đại diện ban tổ chức nhận định, diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ và đối thoại giữa doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và người tiêu dùng, mà còn là không gian để nhận diện thách thức và bắt đầu hành động thực tế. Từ những sáng kiến đã được giới thiệu, TP.HCM đang từng bước xây dựng hình ảnh một đô thị xanh, đáng sống, có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Thủy Phạm

Bình luận (0)