Ngày 25-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Hồng Xuân (Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN TP.HCM) cho biết, mặc dù gia nhập muộn, song kể từ năm 1995, Việt Nam đã tham gia một cách tích cực và có trách nhiệm, góp phần kết nối Lào, Myanmar, Campuchia vào mái nhà chung ASEAN và nâng cao uy tín của tổ chức trên bản đồ chính trị thế giới.

Trong 30 năm qua, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các nước thành viên để giải quyết những thách thức chung – từ an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, đến các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, môi trường. Năm 2020, khi đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam đã khởi xướng nhiều sáng kiến giúp khu vực ứng phó Covid-19, duy trì hòa bình, ổn định, phục hồi kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số.
Năm nay, Malaysia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN với chủ đề “Bao trùm và Bền vững”, thể hiện quyết tâm tăng cường hội nhập, vượt qua khác biệt về thể chế, phong cách lãnh đạo để xây dựng niềm tin chiến lược, giữ vững ổn định chính trị – an ninh và phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội. ASEAN tiếp tục hướng tới tầm nhìn 2045 “Kiến tạo tương lai xanh, kết nối và bền vững”.
Lễ kỷ niệm năm nay cũng gần trùng với Quốc khánh của nhiều nước ASEAN: 60 năm Quốc khánh Singapore (9-8), 80 năm Quốc khánh Indonesia (15-8), 67 năm Quốc khánh Malaysia (31-8) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9).
“Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các quốc gia thành viên – những người đã dày công vun đắp nên một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng, hòa bình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi quốc gia thành viên nhìn lại chặng đường phát triển của mình, khẳng định những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phát huy tiềm lực, thế mạnh và đóng góp thiết thực cho sự ổn định, phát triển của quốc gia mình và cho một ASEAN vững mạnh, có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế”, bà Xuân nhấn mạnh.
Theo bà Xuân, chính từ những giá trị lịch sử và thành quả to lớn đó, chúng ta càng có cơ sở để tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và hợp tác, ASEAN sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế quốc tế và đóng góp cho hòa bình, phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu.
Hồ Trinh

Bình luận (0)