Sáng 27-8, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp TP đối với 7 công trình, địa điểm.

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, 7 công trình, địa điểm được xếp hạng lần này gồm: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo; Đình Tân Phước; Đình Thần Phú An; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn tại Vườn Thơm; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ và Trường THPT Ten Lơ Man.
Ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, nhằm bảo tồn và phát huy các công trình – địa điểm gắn với quá trình hình thành vùng đất và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Sài Gòn –
Chợ Lớn – Gia Định nói riêng và Nam bộ nói chung, thời gian qua các đơn vị đã phối hợp để hoàn thành hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa.

Cùng với với 7 công trình, địa điểm vừa được xếp hạng như trên, đến nay, TP.HCM (mới) có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia và 218 di tích, danh lam thắng cảnh cấp TP.
Các đơn vị đang quản lý và địa phương tại công trình, địa điểm vừa được xếp hạng sẽ sớm xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tiếp tục tuyên truyền viên chức, học sinh và người dân tại địa phương về ý nghĩa của việc được xếp hạng; nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch bảo tồn và quảng bá, giới thiệu để công chúng được tham quan, hiểu thêm giá trị lịch sử – văn hóa.

Qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa TP tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích, đặc là các công trình đình làng; các công trình, địa điểm gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

TP.HCM sau sắp xếp mở ra một giai đoạn phát triển mới của TP, đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng, phát triển các hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các nhiệm vụ mới, việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa trở thành một vấn đề cấp thiết góp phần vào sự phát triển chung của TP. Do đó, trong giai đoạn tới việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.
Hồ Trinh

Bình luận (0)