Ngày 24-7, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7-2025 theo Nghị quyết 202/2025/NQ-UBTVQH15, các chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng trên toàn địa bàn – bao gồm các xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ – vẫn tiếp tục được áp dụng thống nhất, không có sự thay đổi.

Theo Sở Nội vụ, tinh thần xuyên suốt trong công tác này là “Người có công phải được quan tâm, chăm sóc để có cuộc sống tốt hơn hoặc tối thiểu bằng mức sống của cư dân cùng khu vực sinh sống”. Việc sáp nhập đơn vị hành chính không làm gián đoạn hay giảm mức hưởng chính sách, mà còn hướng tới mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng chăm lo.
Riêng trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tổng số đối tượng chính sách được tặng quà trong năm nay dự kiến là 147.112 người, tăng hơn 43.000 người so với năm 2024, tương ứng 141,97%. Mức quà cao nhất là 3 triệu đồng dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thấp nhất là 800.000 đồng cho các đối tượng như người giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học…
Thành phố cũng tổ chức 47 đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà tại 5 trung tâm điều dưỡng thương binh ở phía Bắc, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và 225 gia đình chính sách tiêu biểu tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, có 96 người được thăm tại khu vực TP.HCM, 72 người tại Bình Dương và 57 người tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng các nghĩa trang liệt sĩ lớn trên địa bàn và ở các địa phương cũ sáp nhập; tổ chức họp mặt 185 người có công tiêu biểu; truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 6 trường hợp. Một hoạt động đặc biệt khác là đưa các cựu tù chính trị và thân nhân liệt sĩ từng an táng tại Côn Đảo về tham dự lễ giỗ, chương trình nghệ thuật và viếng nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo tại đặc khu Côn Đảo.
Cùng thời điểm này, các xã, phường và đặc khu Côn Đảo trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức hoạt động tri ân, tuyên truyền sâu rộng chính sách ưu đãi người có công, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được phát động mạnh mẽ, góp phần huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho những người đã hy sinh vì đất nước.
Thủy Phạm

Bình luận (0)