- 1 TP.HCM trình phương án hợp nhất sở ngành, tinh gọn bộ máy hành chính
Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 22 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình HĐND đề án thành lập và điều chỉnh tên gọi các sở ngành nhằm tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính. Cụ thể, UBND TP đề xuất hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh để hình thành một Sở Xây dựng mới; đồng thời, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Đề án trên được xây dựng trên cơ sở kết luận trước đó của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Theo đó, việc tổ chức lại các cơ quan hành chính không chỉ nhằm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà còn để nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý Nhà nước trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai các nghị quyết lớn về tổ chức chính quyền đô thị.

Một nội dung quan trọng khác trong đề án là việc sáp nhập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM vào Văn phòng UBND TP.HCM, đồng thời không thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc như đề xuất trước đó của Ban Tổ chức Thành ủy.
Song song với việc tổ chức lại các sở ngành, Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án sắp xếp và phân công lại chức năng, nhiệm vụ đối với một số cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện chủ trương không tổ chức cấp hành chính huyện – một định hướng quan trọng nêu trong Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường – sau khi được điều chỉnh thành Sở Nông nghiệp và Môi trường – sẽ tiếp nhận hàng loạt chức năng từ các đơn vị khác. Cụ thể, sở này sẽ đảm trách các lĩnh vực như chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và khuyến ngư vốn trước đây do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách. Đồng thời, sở cũng tiếp nhận tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mô hình quản lý mới vẫn giữ nguyên Ban Quản lý Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc trực thuộc UBND TP.HCM. Các nhiệm vụ về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục do Văn phòng UBND quận, TP.Thủ Đức, hoặc Văn phòng HĐND và UBND huyện đảm trách. Khi chủ trương bỏ cấp huyện được thực hiện, các nhiệm vụ này sẽ được chuyển giao cho cấp cơ sở như phường, xã.
Cùng với việc tinh gọn tổ chức, TP.HCM đặt mục tiêu giảm tối thiểu 15% đầu mối bên trong các cơ quan và có lộ trình tinh giản 20% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Việc này đi kèm với việc tăng mức độ tự chủ tài chính, nhằm giảm chi thường xuyên từ ngân sách.
Trước đó, TP.HCM từng thành lập Sở Giao thông Công chánh trên cơ sở tái cấu trúc từ Sở Giao thông Vận tải, đồng thời tiếp nhận một số chức năng thuộc lĩnh vực xây dựng và Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông TP. Về phía Sở Xây dựng, cũng từng có giai đoạn được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
Từ những điều chỉnh tổ chức này, TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, sau khi HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết, UBND TP sẽ hoàn chỉnh đề án để trình Bộ Nội vụ thẩm định, tiến tới trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ.
Thủy Phạm
Bình luận (0)