Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TP.HCM: Tuần tới sẽ chốt đề án quy hoạch kinh doanh hóa chất

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23/5, tại cuộc họp về thực trạng buôn bán hóa chất tại chợ Kim Biên (Quận 5), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết: “Quan điểm của thành phố là đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cho mọi người dân TP, nhu cầu sử dụng hóa chất, hương liệu là nhu cầu có thật trong xã hội, vấn đề này không chỉ riêng TP, nước Việt Nam và trên thế giới.

TP.HCM: Tuàn tói sẽ chót de an quy hoach kinh doanh hoa chat
Chợ hóa chất Kim Biên
 
Thậm chí, việc khai thác thị trường nguyên liệu, hương liệu tại Việt Nam vẫn còn yếu kém. Người ta công khai rất rõ hương liệu, nguyên liệu dùng cho nước giải khát, thực phẩm rất minh bạch nhưng Việt Nam chỉ 1 vài doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân.

Tuy nhiên, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong vấn đề phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là trách nhiệm mà cơ quan quản lý nhà nước phải làm.

Song song đó, kiên quyết hạn chế đi đến chấm dứt việc kinh doanh các loại hóa chất độc hại nhập khẩu bởi hiện nay việc nhập khẩu, kinh doanh hóa chất sai mục đích vẫn còn phổ biến. Hạn chế và ngăn ngừa tối đa việc sử dụng các loại hóa chất sai mục đích, chúng ta phải tính toán giải pháp.”Ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, trước hết thành phố sẽ quy hoạch lại việc kinh doanh hương liệu, hóa chất trong và xung quanh chợ Kim Biên. Về lâu dài thành phố sẽ quy hoạch và quản lý việc kinh doanh hóa chất trên toàn thành phố tập trung tại các quận 5, 10, Bình Tân.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Công Thương xây dựng đề án kinh doanh hương hiệu, hóa chất tập trung với tiêu chí là giao cho xã hội làm, kêu gọi đầu tư theo những tiêu chí mà mình chuẩn bị theo hướng xây dựng theo dạng công ty đầu tư xây dựng và quản lý luôn.

Hiện nay, mình đang làm nhiệm vụ quản lý mà không có nghiệp vụ, còn nếu công ty kinh doanh cái này thì trách nhiệm người ta làm, mình kiểm tra, xử lý. Và ai đủ tiêu chí vào kinh doanh khu vực này. Quy mô không chỉ của TP mà phải là của khu vực và quốc tế.

“Cái này rất cần thiết nên sở Công thương phải làm nhanh. Giao cho công ty Thương mại xây thì cuối cùng hình thành một chợ “Kim Biên khác” ở ngoài TP. Mình giải quyết bài toán chợ Kim Biên ra khỏi quận 5 thì cũng giải quyết vấn đề ngọn, phòng chống cháy nổ chứ việc mua bán, sử dụng hóa chất sai mục đích thì nó vẫn còn tiếp tục tồn tại nếu như mình làm cơ chế cũ.” Ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, những trường hợp đủ khởi tố hình sự được cần khẩn trương làm ngay để răn đe, cái này xã hội hoan nghênh. Mình không hình sự hóa kinh doanh nhưng kiên quyết xử lý những đối tượng kinh doanh trái phép. Đối với trường hợp tái phạm nhập hóa chất lậu thì Sở Công Thương cần rút phép ngay, chứ không chỉ phạt, rồi theo đuôi họ. Phạt như vậy không đủ sức răn đe.

Những trường hợp mua hóa chất lẻ phải xuất trình chứng minh nhân dân. Người bán không chấp hành mà để xảy ra phạm pháp hình sự, người phạm tội mua khai báo mua ở địa chỉ đó thì người bán phải chịu trách nhiệm. Giống như khách sạn thì phải đăng ký lưu trú.

Chủ tịch UBND 24 quận, huyện cần kiểm tra và xử lý nghiêm việc làm kho hóa chất ở các khu dân cư không khai báo. Ông Tuyến yêu cầu Sở Công Thương và các sở ngành hoàn thiện đề án quy hoạch khu kinh doanh hóa chất tập trung trên địa bàn thành phố trước tháng 6/2016.

Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết bên trong chợ Kim Biên hiện còn 16 hộ kinh doanh hóa chất như hương liệu, bột màu, bơ sữa, phụ gia thực phẩm…

Ngoài ra, còn có 93 cơ sở kinh doanh hóa chất xung quanh chợ Kim Biên, trong đó có 59 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp (56/59 cơ sở đã được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện); 20 cơ sở kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm; 14 cơ sở vừa kinh doanh hóa chất công nghiệp vừa phụ gia thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp chủ yếu rải rác ở các đường Vạn Tường, Phan Văn Khỏe, hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Gò Công, Kim Biên…

Từ năm 2014 đến hết quý 1/2016, thống kê của Chi cục quản lý thị trường thành phố cho thấy cơ quan này đã kiểm tra, phát hiện hàng trăm vụ vi phạm kinh doanh hóa chất không rõ nguồn gốc, nhập hóa chất độc hại.

Cụ thể năm 2014 phát hiện 306 cơ sở vi phạm, năm 2015 phát hiện 8 vụ kinh doanh 27.807 kg hóa chất lậu và trong quý 1/016 đã phát hiện 15 vụ vi phạm. Ngoài ra, Chi cục quản lý thị trường đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý nhiều vụ nhập lậu hóa chất.

Quỳnh Mai/ PNO

Bình luận (0)