Sáng 30-1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương những tấm gương nỗ lực vươn lên của trẻ em TP.HCM lần I năm 2026 với chủ đề “Nỗ lực hôm nay – Vững bước ngày mai”.

Qua quá trình rà soát, 100 trẻ em tiêu biểu đang học tập tại các trường tiểu học, THCS, THPT, các lớp học tình thương đã xét chọn để tuyên dương.
Trong số trẻ em được tuyên dương có 22 em đạt thành tích học sinh giỏi, xuất sắc cấp TP; 34 em đạt thành tích học sinh giỏi cấp quận, huyện (cũ); 44 em là học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu nhiều năm liền.
Các em còn đạt thành tích nổi bật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, các phong trào rèn luyện kỹ năng sống, hoạt động xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng.
Không chỉ tiêu biểu về thành tích học tập, rèn luyện mà các em còn là những tấm gương sáng về nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình tuyên dương, các em đã được nhận phần thưởng gồm giấy khen, hiện kiêm trị giá 1.000.000 đồng cùng hiện vật trị giá 500.000 đồng.
Bà Mai Thị Ngọc Mai – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM – cho hay, chương trình được tuyên dương nhằm ghi nhận, biểu dương và khích lệ kịp thời những tấm gương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Đồng thời chương trình cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng, động viên các em học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành cùng các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chúng ta hãy cùng chung tay tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện”, bà Mai bày tỏ.
TP.HCM hiện là địa bàn có quy mô dân số trẻ em lớn nhất cả nước. Theo thống kê, toàn TP hiện có trên 2,5 triệu trẻ em, chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu dân số. Trong đó trên 40.000 trẻ em thuộc nhóm có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm nhiều nhóm trẻ em yếu thế đã và đang cần được quan tâm, can thiệp, trợ giúp kịp thời của các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cộng đồng.
Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, những chương trình, dự án bảo vệ quyền trẻ em góp phần tiếp cận kịp thời những trẻ em khó khăn, không để các em bị bỏ lại phía sau.
Hồ Trinh

Bình luận (0)