Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

TP.HCM và những nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, các cấp chính quyền và ngành y tế đang đối mặt với một thách thức lớn khi dịch sởi bùng phát với tốc độ nhanh chóng

Phụ huynh đưa trẻ đến Trạm y tế Đông Hưng Thuận, quận 12 tiêm vắc-xin sởi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Trước tình hình dịch bệnh tại địa bàn TP.HCM, sáng 4-9, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh rằng: “TP.HCM đang đối mặt với tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp, tôi yêu cầu các sở ngành phải khắc phục các hạn chế trong công tác phòng chống dịch, cùng chung tay nỗ lực kiểm soát tình hình dịch tại TP”.

Kiểm soát và giám sát tại các điểm nóng về dịch sởi tại địa bàn TP.HCM

Trong giai đoạn dịch sởi diễn biến phức tạp, TP.HCM đã nhanh chóng triển khai một chiến dịch tiêm vắc-xin sởi diện rộng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Chiến dịch này được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thể hiện quyết tâm cao độ của các cấp ngành y tế và chính quyền địa phương trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay trong những ngày đầu của chiến dịch, TP đã đạt được những kết quả khả quan. Theo Sở Y tế TP.HCM, sau 4 ngày triển khai, toàn TP đã tiêm được cho 16.907 trường hợp, trong đó có 115 trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm tại bệnh viện và 27 nhân viên y tế. Những con số này cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 2-9, chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi tại TP.HCM tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia từ người dân. Đây là ngày thứ ba của chiến dịch, được triển khai từ ngày 31-8, với 308 bàn tiêm tại 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức và 8 bệnh viện tuyến TP, quận huyện.

Chiến dịch không chỉ đạt kết quả tích cực mà còn nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng, khi người dân nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng.

Trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm chủng, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại 9 điểm tiêm thuộc các khu vực có nguy cơ cao như quận Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh. Đây là những điểm nóng về dịch sởi, nơi có tỷ lệ tiêm vắc-xin chưa cao do tình trạng di biến động dân cư.

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh giá và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo rằng các điểm tiêm này tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn và hiệu quả trong tiêm chủng.

Tình hình dịch bệnh khác: Giảm nhẹ nhưng không chủ quan

Bên cạnh dịch sởi, TP.HCM cũng đang đối mặt với nhiều dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, và Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Sở Y tế, số ca mắc các bệnh này đều giảm đáng kể trong tháng 8.

Cụ thể, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết là 1.179 ca, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước; bệnh tay chân miệng là 1.831 ca, giảm 83,2%; bệnh Covid-19 là 13 ca, giảm 63,9%. Từ đầu năm đến nay, bệnh Mpox (bệnh đậu mùa khỉ) ghi nhận 43 ca nhưng không có ca tử vong; sốt phát ban nghi bệnh sởi là 433 ca.

Mặc dù số liệu cho thấy tình hình các bệnh khác đang có chiều hướng giảm, nhưng Sở Y tế TP.HCM cảnh báo rằng không nên chủ quan.

Tăng cường chất lượng dịch vụ công tác khám chữa bệnh và điều trị

Công tác khám chữa bệnh và điều trị tại TP.HCM trong tháng 8 cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Số lượt khám chữa bệnh ngoại trú ước đạt 3.861.204 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lượt khám có thẻ bảo hiểm y tế đạt 2.057.509 lượt, tăng 8,2%. Số lượt khám chữa bệnh nội trú ước đạt 212.437 lượt, tăng 1,4%, trong đó lượt khám có thẻ bảo hiểm y tế đạt 171.903 lượt, tăng 1,3%.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia dán bích chương truyền thông phòng ngừa bệnh sởi trên địa bàn quận 10. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Các nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng được thực hiện thông qua việc tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn TP. Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị “Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật thẩm mỹ” và tiếp tục rà soát, bổ sung thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026 đợt 2.

Ngoài ra, việc điều chuyển thuốc giữa các đơn vị trong ngành y tế nhằm đảm bảo cung ứng thuốc cho người bệnh ở tất cả các tuyến cũng là một nỗ lực quan trọng của TP.

Ứng dụng công nghệ trong công tác cấp cứu

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Ứng dụng này được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống thông tin liên kết giữa các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, giúp theo dõi, cập nhật và điều phối các loại thuốc cấp cứu.

Ứng dụng này sẽ hỗ trợ các bác sĩ trực cấp cứu nhanh chóng tra cứu xem bệnh viện nào hiện có thuốc cấp cứu cần thiết, từ đó kịp thời cứu chữa bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong công tác điều trị.

Bên cạnh việc triển khai phần mềm tra cứu thuốc cấp cứu, Sở Y tế TP.HCM cũng đang đề xuất xây dựng và triển khai một số cơ số dự phòng cho các loại thuốc cấp cứu thuộc danh mục thuốc hiếm, trong khi chờ Bộ Y tế triển khai mô hình các kho dự trữ thuốc quý hiếm, cấp cứu. Mục tiêu của sáng kiến này là đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời với các tình huống cấp cứu khẩn cấp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM trong thời gian qua đã đặt ra nhiều thách thức đối với ngành y tế và các cấp chính quyền. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự quyết tâm cao độ, TP.HCM đã và đang từng bước kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin sởi cho đến việc ứng dụng công nghệ trong công tác cấp cứu, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn cho người dân.

Thủy Phạm

Bình luận (0)