Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM xem xét đình chỉ hoạt động Trường Quốc tế Mỹ sau 15-6

Tạp Chí Giáo Dục

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xem xét đình chỉ hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ (Trường TH-THCS-THPT Quốc Tế Mỹ) sau 15-6, thời gian đình chỉ dự kiến 12 tháng do trường không đảm bảo các điều kiện hoạt động giáo dục.

Thông tin được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tại buổi họp báo chiều 31-5.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, tổ công tác Sở GD-ĐT TP.HCM đã làm việc với các nhà đầu tư của Trường Quốc tế Mỹ. Sau 15-6, Sở sẽ xem xét điều kiện hoạt động của trường, nếu không đảm bảo 2 điều kiện để được hoạt động theo NĐ 46 sẽ đình chỉ hoạt động. Thời gian đình chỉ dự kiến 12 tháng kể từ ngày đình chỉ.

Cụ thể, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục như sau:

– Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Dù vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thêm, trong thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được nhà trường khắc phục thì sẽ xin ý kiến ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư và đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có quyết định thông báo Trường Quốc tế Mỹ không được tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến trong năm học 2024-2025. Do trường này vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học 2023-2024 và đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2024-2025.

Song song với việc xem xét đình chỉ hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, Tổ liên ngành, Sở GD-ĐT TP.HCM đồng thời đề xuất phương án yêu cầu nhà đầu tư, hội đồng trường và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cần có các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Cụ thể, nhà đầu tư phải hoàn thiện tái cấu trúc; giải quyết các quyền lợi của cha mẹ học sinh; giải quyết các quyền lợi của người lao động (giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên) theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận theo quy định của pháp luật; giải quyết các khoản nợ thuế, BHXH, BHYT… Bên cạnh đó, hội đồng trường và nhà trường phải giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh; hoàn thiện bộ máy, tổ chức nhân sự.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT chuẩn bị danh sách các sở giáo dục có chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuổi và trình độ của học sinh, tổ chức chuyển trường cho học sinh.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)