Sau 50 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM (từ 1-4 đến 20-5), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã ghi nhận hơn 85.000 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, số người bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn lên tới gần 20.000 trường hợp – con số được đánh giá là đặc biệt đáng báo động trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề nhức nhối.
Đợt cao điểm được triển khai đồng loạt nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và hướng đến mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông bằng việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đặc biệt là tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe.
Trong suốt 50 ngày đêm, lực lượng CSGT đã tuần tra trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Kết quả, 85.594 trường hợp vi phạm giao thông đã bị lập biên bản. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 47 ô tô, 24.186 xe máy và 284 phương tiện khác. Bên cạnh đó, 5.857 người bị tước giấy phép lái xe và 10.606 trường hợp bị trừ điểm trên giấy phép.

Trong số các hành vi vi phạm, vi phạm nồng độ cồn chiếm số lượng lớn với 19.400 trường hợp – gần một phần tư tổng số vi phạm. Đây được xem là “điểm nóng” và là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Bên cạnh vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 6.200 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 6.449 trường hợp đi sai phần đường – làn đường, 569 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra còn có 183 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy, 132 phương tiện chở quá tải, cơi nới thùng xe, cũng như nhiều trường hợp điều khiển xe tự chế, xe quá hạn sử dụng hoặc không có giấy phép lái xe.
Để đạt được kết quả này, các đội và trạm thuộc PC08 đã duy trì tuần tra 24/24 giờ, tập trung vào các khung giờ nhạy cảm như buổi tối và rạng sáng. Trong đó, Đội CSGT Bình Triệu được ghi nhận là một trong những đơn vị hoạt động tích cực và hiệu quả nhất trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm nồng độ cồn.
Cùng với công tác xử lý, lực lượng CSGT TP.HCM cũng đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai song song trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và tại các điểm kiểm tra, nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia – không lái xe”.
Theo nhận định của Phòng CSGT TP.HCM, tình trạng vi phạm có chiều hướng gia tăng trở lại sau một thời gian ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thực tế này khiến lực lượng chức năng phải siết chặt kiểm tra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng từng chỉ ra, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tai nạn giao thông tại Việt Nam, liên quan đến khoảng 40% số vụ và chiếm 11% trong tổng số người tử vong. Việc sử dụng chất có cồn khiến người điều khiển phương tiện mất khả năng phản xạ, dễ có hành vi liều lĩnh như vượt đèn đỏ, phóng nhanh hoặc không làm chủ tay lái, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Không vùng cấm trong xử lý vi phạm
Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặc biệt đối với các lỗi nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông.
Đại diện Phòng CSGT TP.HCM cho biết, bên cạnh xử lý hậu quả, việc phòng ngừa là ưu tiên hàng đầu. Việc người dân chấp hành tốt Luật Giao thông, nhất là nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện, sẽ là yếu tố quyết định để xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn cho tất cả.
Thủy Phạm
Bình luận (0)