Tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sáng 8-4, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường THPT quán triệt giáo viên hạn chế về quê vào tháng 6 – trong thời gian diễn ra các kỳ thi tuyển sinh, nhằm đảm bảo đủ nhân lực phục vụ công tác tổ chức.
Theo ông Phong, năm học 2025-2026 là năm học đặc biệt khi TP.HCM sau hợp nhất có quy mô học sinh lớn nhất cả nước, với hơn 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi, trong khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng có quy mô rất lớn với gần 170.000 học sinh.
“Thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1, 2-6 và thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11, 12-6, rất gần nhau. Sau sáp nhập, quy mô thí sinh rất lớn nên chắc chắn sẽ tạo áp lực lên giáo viên THPT. Tôi yêu cầu các trường hạn chế cho giáo viên về quê trong thời điểm diễn ra các kỳ thi, để đảm bảo nhân lực tổ chức”, ông Phong nhấn mạnh.

Phân tích thêm, ông Phong cho biết TP.HCM đang đối diện với ba thách thức lớn trong tổ chức kỳ thi năm nay. Trước hết, hai kỳ thi diễn ra sát nhau về thời gian, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo cả hai kỳ thi đều an toàn, chất lượng. Thứ hai, sau sáp nhập các đơn vị hành chính, không còn phòng GD-ĐT, việc điều động cán bộ THCS từ cấp phường, xã còn nhiều hạn chế, khiến trách nhiệm của đội ngũ giáo viên THPT và các trung tâm GDTX càng trở nên quan trọng. Thứ ba, đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước sau hợp nhất, nên yêu cầu toàn bộ đội ngũ phải nắm vững và thực hiện nghiêm quy chế thi.
Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Phong cho biết toàn thành phố có khoảng 250 hội đồng thi tại ba địa phương, kéo theo áp lực lớn về lựa chọn địa điểm, nhân sự và kinh phí. “Sắp tới sẽ có giáo viên THPT được điều động hỗ trợ cả hai kỳ thi. Trước đó, sở đã có văn bản hạn chế giáo viên đi nước ngoài trong tháng 6. Tôi yêu cầu thêm cán bộ quản lý các trường THPT cần thận trọng khi ký duyệt cho giáo viên về quê trong thời điểm này, bởi sẽ ảnh hưởng đến nhân lực tổ chức thi”, ông nói.
Tuyệt đối không lấy lý do cá nhân từ chối nhiệm vụ
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, đối với cán bộ quản lý, giáo viên được điều động tham gia công tác thi, việc chấp hành là bắt buộc. Đây là nhiệm vụ mang tầm quốc gia, gắn với trách nhiệm của ngành và của thành phố, do đó tuyệt đối không được lấy lý do cá nhân để từ chối.
Các nhà trường phải quán triệt đầy đủ đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của công tác coi thi, chấm thi. Trong bối cảnh lịch làm việc có thể dày đặc, ban giám hiệu cần tổ chức sinh hoạt kỹ để giáo viên hiểu rõ trách nhiệm và tham gia với tinh thần cao nhất.
Đồng thời, các trường phải tổ chức phổ biến quy chế thi đầy đủ cho toàn bộ lực lượng được điều động, tránh xảy ra sai sót do không nắm vững quy định.
“Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Mỗi sai sót nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của các em. Vì vậy, từng quy định, từng thao tác phải được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn”, ông Phong nhấn mạnh.
Siết chặt khâu đăng ký dự thi, tránh sai sót
Đối với công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị bám sát quy chế của bộ và các văn bản hướng dẫn, không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng.
Giáo viên chủ nhiệm cần triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng đến học sinh và phụ huynh, đảm bảo nắm rõ quy trình, các mốc thời gian và những lưu ý quan trọng. Các trường phải tuân thủ chặt chẽ khung thời gian do sở công bố, không để xảy ra tình trạng đăng ký trễ hạn.
“Đây là công việc tưởng chừng đơn giản nhưng rất dễ xảy ra sai sót nếu không tập trung. Mỗi hồ sơ thiếu, mỗi thông tin sai đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh. Chúng ta không được phép để điều đó xảy ra”, ông Phong lưu ý.
Dự kiến giữa tháng 4, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố danh sách các điểm thi tốt nghiệp THPT. Hiện các trường đang tập trung ôn tập, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt chất lượng.
Yến Hoa

Bình luận (0)