Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Ách tắc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 6-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với TPHCM về công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Công an TP thống kê TP hiện có hơn 19.000 người nghiện, so với cuối năm 2013 tăng hơn 7.000 người. Song, Thiếu tướng Phan Anh Minh thừa nhận con số hơn 19.000 người nghiện là thống kê chưa đầy đủ mà kết quả rà soát có thể sót lọt 50% – 80%. “Hiện nay, số đối tượng nghiện lang thang không nơi cư trú rất nhiều, không thể thống kê hết”, ông Phan Anh Minh cho biết.

Nhận định tình hình, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tăng cả cung lẫn cầu. Nổi lên là hoạt động của đường dây, tổ chức, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Các đối tượng thường sử dụng ma túy tổng hợp tại các khách sạn, nhà trọ, nhà riêng gây nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý. Công tác đưa người nghiện vào các cơ sở chữa bệnh đang bị ách tắc từ đầu năm 2014 đến nay (hiện nay chưa đưa được trường hợp nào vào cơ sở chữa bệnh). Báo cáo của UBND TP chỉ ra vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính do chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành Trung ương. Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nhận định: Số người nghiện ma túy trên địa bàn TP có chiều hướng tăng và trộm cắp xảy ra nhiều do số người nghiện ma túy chưa được kéo giảm.

Thiếu tướng Phan Anh Minh đề xuất các bộ, ngành Trung ương kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để triển khai thực hiện thống nhất khi các nghị định của Chính phủ ban hành đã có hiệu lực như Nghị định 111 (quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn), Nghị định 167 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự), Nghị định 221 (quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). UBND TP cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát điều chỉnh bổ sung Luật Phòng chống ma túy cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực tế hiện nay. Cùng với đó, TP kiến nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý đối tượng nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi khi bị địa phương phát hiện nghiện ma túy và các biện pháp áp dụng quản lý sau cai nghiện trong thời gian tới. Với đặc thù đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn TP đông, phức tạp về tính chất, mức độ vi phạm nên UBND TP cũng kiến nghị cho phép TP được thí điểm áp dụng giao chức năng quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy trong khi chờ cơ quan chức năng quản lý lập thủ tục hồ sơ ban hành quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu.

Liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại TP, đại diện Quản lý thị trường TP cho biết trong 9 tháng đầu năm 2014, TP có hơn 39.500 vụ vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Cơ quan chức năng đã xử lý phạt hành chính, truy thu thuế, tịch thu và nộp ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng.

Đại diện Quản lý thị trường TP cho rằng hàng hóa nhập lậu vào TP theo nhiều nguồn như cửa khẩu chính ngạch, tiểu ngạch khai báo gian lận hải quan về số lượng, chủng loại; lợi dụng luồng xanh, luồng vàng kiểm tra đại diện tỷ lệ 5% – 10% lô hàng để tuồn hàng nhập lậu vào sau đó hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng hợp pháp.

Để hạn chế tình trạng lợi dụng việc kiểm tra 5% – 10% lô hàng để nhập hàng lậu, ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đã đồng ý và dự kiến trong tháng 10 này, Bộ Tài chính sẽ ban hành quy định kiểm tra toàn bộ lượng hàng nhập khẩu qua hải quan để khắc phục tình trạng lợi dụng việc kiểm tra chỉ 5% để nhập lậu hàng hóa.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền TP cần xử lý nghiêm, thậm chí buộc thôi việc cán bộ công chức bao che, làm ngơ trước hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn; yêu cầu TP giám sát chặt hơn đầu ra hàng lậu, hàng lậu đi vào TP bằng con đường nào để truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân bao che, để xảy ra hàng lậu tại khu vực đó.

VÂN ANH

(SGGP)

Bình luận (0)