Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TPHCM: Hoàn tất dự thảo cấm xe 3, 4 bánh tự chế

Tạp Chí Giáo Dục

Xe 3 bánh tự chế lưu thông tại TPHCM.Dự thảo cấm xe 3, 4 bánh tự chế vừa được UBND TPHCM gửi đến các cơ quan liên quan xin ý kiến góp ý. Điểm mới trong dự thảo này là rút ngắn danh sách các tuyến đường cấm trong nội thành và đặt ra lộ trình cấm cụ thể.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2009, sẽ cấm xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông trên 26 tuyến đường trong nội thành và 8 tuyến đường, quốc lộ có mật độ lưu thông cao nằm ở ngoại thành từ 5h – 22h, chỉ được phép chạy từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Như vậy, số tuyến đường cấm đã giảm rất nhiều so với con số 153 tuyến đường hạn chế lưu thông có từ trước đây.

Trên 8 tuyến đường, quốc lộ ngoại thành thì có lộ trình cấm từ từ. Theo đó từ đầu năm 2009 sẽ bắt đầu hạn chế trong những giờ cao điểm cụ thể cho từng tuyến đường. Đến giai đoạn 2010 – 2011 sẽ bắt đầu thực hiện lệnh cấm triệt để từ 5h – 22h mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo dự thảo này thì UBND TP vẫn cho phép các xe 3, 4 bánh tự chế là phương tiện đi lại của thương binh, người khuyết tật; các xe 3, 4 bánh dùng làm phương tiện thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường vẫn được lưu thông bình thường.

Ngoài ra, các xe 3, 4 bánh tự chế muốn lưu thông trên đường cũng phải được đăng kiểm đảm bảo an toàn kỹ thuật giao thông, đăng ký lưu thông, xe chở rác phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

26 tuyến đường cấm ở nội đô từ đầu năm 2009: Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Hữu Cảnh – Ung Văn Khiêm – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Nơ Trang Long – Bình Lợi; Lương Ngọc Quyến – Nguyễn Văn Nghi – Quang Trung – Phan Huy Ích; Trường Chinh – Âu Cơ – Lũy Bán Bích; Tân Hóa; Hùng Vương – Nguyễn Văn Luông – Lò Gốm – Trần Văn Kiểu; Hàm Tử – Bến Chương Dương; Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Bến Vân Đồn.

8 tuyến đường ngoại thành hạn chế từ năm 2009: Quốc lộ 1A (ranh giới giữa TPHCM với Bình Dương đến Long An); Quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh giới giữa TPHCM và Đồng Nai); Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu 1, 2 đến cầu Vĩnh Bình); Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu vượt Trạm 2); Quốc lộ 22 (từ cầu vượt An Sương đến ranh giới giữa TPHCM và Tây Ninh); Quốc lộ 50 (từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến ranh giới giữa TPHCM và Long An); đại lộ Nguyễn Văn Linh (từ giao lộ quốc lộ 1A – Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh); Nguyễn Lương Bằng (từ Bệnh viện Tâm Đức đến cầu Ông Đội, quận 7).

Các tuyến đường ngoại thành cấm từ năm 2011: Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Phước đến giao lộ Quốc lộ 1A – Nguyễn Văn Linh); đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận đến Khu Chế xuất Tân Thuận), đại lộ Nguyễn Văn Linh (từ giao lộ quốc lộ 1A – Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh) và trên tất cả các tuyến quốc lộ giáp ranh giữa TPHCM với các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tùng Nguyên (dantri.com.vn)

Bình luận (0)