Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Người dân ngoại thành “khát” nước sạch

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Ngô Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN-PTNT TPHCM), khẳng định: Đến thời điểm này, TPHCM chỉ còn 56 hộ dân ngoại thành chưa tiếp cận được nguồn nước hợp vệ sinh. Chưa nói con số thống kê trên có chính xác hay không nhưng nguồn nước cho rằng hợp vệ sinh theo quy định thì đa phần người dân ngoại thành TPHCM hiện nay không thể sử dụng được. Vấn đề này được làm rõ tại chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” do Thường trực HĐND TP phối hợp Đài Truyền hình TPHCM thực hiện vào sáng 6-4.

Có tiền cũng không mua được nước sạch

Cử tri Nguyễn Văn Phi (ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phản ánh khu vực ông ở người dân đóng giếng sâu đến 160m nhưng khoảng 50% lượng giếng nước bị nhiễm phèn, phải lọc đến 3 lần mới có thể sử dụng được, trong khi chi phí đóng mỗi giếng khoan đến 8 triệu đồng. Tương tự, cử tri Trịnh Ngọc Sơn (ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) thông tin toàn ấp có 1.170 hộ thường trú và tạm trú nhưng chỉ có 570 hộ được gắn đồng hồ nước, trong số này chỉ có khoảng 200 hộ có đủ nước để sinh hoạt, số còn lại phải sử dụng nước giếng khoan. Cùng cảnh ngộ, cử tri Nguyễn Văn Minh (ngụ khu phố Trường Khánh, phường Long Phước, quận 9) cho biết, do chưa có hệ thống nước sạch, trên 200 hộ dân với hơn 3.400 nhân khẩu của khu phố này phải sử dụng nước mưa. Khi hết mưa người dân mua nước sông Đồng Nai do các ghe đổ với giá đến 60.000 đồng/m³, còn hộ có điều kiện đổ nước máy giá 80.000 đồng/m³. Nhiều người bỏ tiền ra khoan giếng nhưng cuối cùng cũng phải đóng giếng vì nước nặng mùi. “Ở khu phố này, bà con có tiền cũng không mua được nước sạch” – ông Minh nói.

“Mặc dù TP đã đầu tư nhiều nhưng tỷ lệ hộ dân ngoại thành được tiếp cận với nguồn nước sạch chỉ khoảng 10%. Còn lại người dân ngoại thành phải sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, tôi chưa an tâm lắm về nguồn nước gọi là hợp vệ sinh này” – ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TPHCM, nêu ý kiến. Ông Đông dẫn chứng một trường hợp cụ thể mà Ban Kinh tế – Ngân sách khảo sát ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), nước hộ dân đó đã được lọc rất trong, không mùi nhưng người dân tắm thì bị ngứa. Đưa mẫu đi xét nghiệm mới biết nước bị nhiễm phèn nặng, không thể sử dụng được. Hộ dân này phải mua nước bình để tắm với giá 8.000 đồng 20 lít. “Như vậy, 1m³ tính ra đến 400.000 đồng. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại khái niệm nước hợp vệ sinh. Thực tế này người dân ngoại thành luôn ao ước có được nguồn nước sạch là chính đáng nên cần có giải pháp để giải quyết sớm” – ông Đông nói.

Kiểm tra toàn bộ chất lượng nước “hợp vệ sinh”

Làm rõ hơn nước hợp vệ sinh nhưng không đảm bảo chất lượng, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu thực tế khác: Theo thống kê thì 100% hộ dân huyện Hóc Môn đã sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhưng mới đây, đoàn công tác của bà khảo sát chất lượng nước sinh hoạt tại 2 hộ dân ở huyện này, trường hợp 1 sau 3 lần lắng lọc, nước mang đi nấu sôi nhưng vẫn còn cặn phèn. Trường hợp còn lại nước nhìn rất trong nhưng có mùi nên người dân phải sử dụng nước bình. Đại diện lãnh đạo huyện Hóc Môn cho rằng, quy định nước hợp vệ sinh là không màu, không mùi chỉ là nhận định cảm quan. Còn nếu xem xét độ pH, hàm lượng mangan, kẽm thì chất lượng nước còn nhiều vấn đề…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cũng nhìn nhận còn một bộ phận người dân ở nông thôn, ngoại thành TPHCM chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Theo ông, đây là trách nhiệm của chính quyền thành phố. Theo thống kê, toàn thành phố còn khoảng 200.000 hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh chưa qua kiểm định. Trong khi, các sở ngành chức năng cũng chưa khuyến cáo người dân về vấn đề này. Do vậy, ông cho biết ngay trong tháng 4 này, TPHCM sẽ chỉ đạo tiến hành kiểm tra nguồn nước gọi là “hợp vệ sinh” để phân loại, thông tin đến người dân nguồn nước nào có thể sử dụng được.

Để giải bài toán chung về cung cấp nước sạch cho người dân ngoại thành, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT, cho biết: Có 3 nhóm giải pháp, trong đó giải pháp thứ nhất là tập trung giải quyết việc cấp nước cho nhóm cư dân nông thôn, nằm rải rác ở các huyện ngoại thành, theo đó Sawaco sẽ xây dựng bể chứa nước loại lớn để chuyển nước cho người dân. Những nơi không có điều kiện xây bể hoặc khu vực giải tỏa thì Sawaco hỗ trợ bồn chứa nước hoặc huy động tư nhân, doanh nghiệp hỗ trợ bồn. Giải pháp thứ hai là các đơn vị cấp nước phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phối hợp tốt để người dân được trả đúng, đủ giá nước sạch và sử dụng hiệu quả nước sạch. Theo ông Tất Thành Cang, nhiều nơi địa phương còn cứng nhắc, không dám xác nhận việc tạm trú dài hạn nên người dân chưa được hưởng định mức nước. Giải pháp thứ ba là giải quyết câu chuyện giá nước sau bồn, Sawaco đổ nước vào bồn với giá đúng quy định nhưng do người quản lý bồn cộng thêm các chi phí quản lý, chăm sóc… nên khi người dân mang can nhựa đến mua thì giá nước tăng vọt lên vài chục ngàn đồng/m³.

Giải quyết vấn đề vốn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho biết sẽ kêu gọi xã hội hóa bởi nguồn vốn ngân sách có hạn, 2 năm nữa TP cần hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư 130km mạng cấp 1, 2 để tiếp nhận nước của 2 nhà máy nước Tân Hiệp 2 và Thủ Đức 2; đầu tư 1.080km đường ống cấp 3 đến các hộ dân. UBND TP đã giao Sawaco và Sở GTVT xây dựng đề án “Xã hội hóa ngành cấp nước” theo hướng Sawaco sẽ bán sỉ nước, các nhà đầu tư tham gia và bán lẻ cho dân. Trong đó, UBND TP vẫn quản lý giá nước để giá nước được ổn định. Các khu vực xa xôi, TP vẫn tiếp tục bù giá cho việc cấp bồn.

VÂN ANH (SGGP)

Bình luận (0)