Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TPHCM: Quản chặt người “thích” đi thi bằng lái xe

Tạp Chí Giáo Dục

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa quyết định không tổ chức sát hạch cho những người đã có giấy phép lái xe nhưng vẫn… đi thi để được cấp lại nhiều lần. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xác minh.

Nên đến các cơ sở có thẩm quyền để dự thi cấp giấy phép lái xe.
 
Hiện phòng Quản lý sát hạch và Cấp giấy phép lái xe (thuộc Sở GTVT) đã thống kê được một danh sách gồm 20 người… thích đi thi bằng lái xe.
Những đối tượng này đều đã đăng ký dự thi cấp giấy phép lái xe 3 lần trở lên trong năm 2008 (có đối tượng đạt lỷ lục thi 12 lần trong 1 năm), thậm chí nhiều đối tượng còn cố tình thay đổi họ tên để dự thi.
Theo một lãnh đạo phòng QLST&CGPLX, các đối tượng trên được đưa vào diện tình nghi để điều tra làm rõ hành vi làm giấy tờ giả dưới dạng thi lấy bằng lái thật, sau đó cạo sửa, thay đổi tên họ để bán cho các đối tượng khác có nhu cầu…
Từ trước đến nay cơ quan chức năng vẫn nắm bắt được các đối tượng đi thi không vì nhu cầu sử dụng của bản thân, nhưng vì không có quy định nào hạn chế số lần dự thi lấy giấy phép lái xe của mỗi người nên không thể can thiệp.
Theo thống kê của phòng QLSH&CGPLX thì tình hình sử dụng bằng giả ngày càng nhiều và phức tạp. Cụ thể, trong năm 2007, phòng được yêu cầu xác minh 241 giấy phép lái xe thì có đến 218 chiếc là giả, năm 2008 thì phòng phải xác minh 676 trường hợp thì có đến 544 bằng lái “không thật”.
Trong các trường hợp bằng “không thật” thì có khoảng 50% là bằng thật do cơ quan chức năng cung cấp nhưng có những chi tiết giả như: khác tên người được cấp trên bằng lái so với hồ sơ gốc, bằng lái mô tô thì được phù phép thành bằng lái xe ô tô.
Theo ông Dương Tự Lực, Trưởng phòng QLSH&CGPLX thì do thủ đoạn thi lấy bằng thật rồi cạo sửa để thay tên họ, đổi hạng mô tô thành ô tô của kẻ gian rất tinh vi nên nhiều người không thể nhận ra bằng giả.
Theo ông, tốt nhất là người dân đừng nên tin lời các “cò” mà phải thi và lấy bằng lái tại các cơ sở sát hạch có thẩm quyền. Bởi bằng giả nếu bị phát hiện, người dân không chỉ mất tiền mà còn mang thêm tội sử dụng giấy tờ giả.
Tùng Nguyên (dantri.com.vn)

Bình luận (0)