
Đã từ nhiều năm nay, một trạm buýt ven QL1A (địa điểm gần gầm cầu vượt Gò Dưa, thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM), trở nên vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm khi một bãi rác tự phát lớn xuất hiện “bao vây” trạm. Điều này làm cho khách đón đợi xe buýt sợ không dám lại gần mà phải đứng thật xa để… né tránh! Dẫu UBND phường đã cho cắm tấm bảng “cấm đổ rác” kèm theo nội dung phạt tiền để răn đe, nhưng không hề có tác dụng khi vẫn có không ít người dân thiếu ý thức mang rác ra đây vứt, đổ trộm.
Để trả lại không gian thoáng đãng, sạch sẽ cho hành khách đi buýt đứng đón đợi xe tại trạm buýt này, thiết nghĩ cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh tay trong việc ngăn chặn các đối tượng cố tình vi phạm. Ngoài phạt tiền ra, khi bắt được người nào cố tình mang rác ra vứt, đổ ở đây thì cũng nên bắt họ phải khắc phục bằng cách quét dọn sạch sẽ. Có quyết liệt như vậy thì may ra mới đủ sức nặng răn đe đồng thời “hướng” những người thiếu ý thức xưa nay vào khuôn khổ để họ sống có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường…
Ngọc Thạch

Bình luận (0)