Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Aarhus (Đan Mạch), những người mắc trầm cảm có nguy cơ bị rung tâm nhĩ, hoặc nhịp tim không đều thường do lưu lượng máu kém gây ra.
Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng, thuốc chữa trầm cảm không liên quan đến rối loạn nhịp tim ở những người bị trầm cảm. Cuộc khảo sát ở hơn 785.000 người trong 3 năm cho thấy bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm có nguy cơ rung nhĩ cao gấp 3,18 lần trong tháng điều trị đầu tiên. Nguy cơ này giảm dần sau đó, còn 1,37 lần sau 2-6 tháng dùng và 1,11 lần sau 6-12 tháng. Nguy cơ gây rung tâm nhĩ thậm chí còn cao hơn trong tháng trước khi bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm (7,65 lần). Điều này cho thấy rằng thuốc chống trầm cảm không liên quan đến sự phát triển của rung tâm nhĩ. Nếu bạn bị trầm cảm, không có lý do gì để lo lắng việc điều trị bằng thuốc sẽ gây rung tâm nhĩ, các nhà khoa học cho biết.
Thúy Nga

Bình luận (0)