


Một trạm thông tin xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần Bệnh viện Từ Dũ, Q.3, TP.HCM
Trạm thông tin xe buýt với màn hình điện tử được lắp đặt ngay sát rất nhiều các trạm buýt ở TP.HCM từ mấy năm nay là nhằm trợ giúp cho hành khách tìm kiếm, tra cứu thông tin về lộ trình, giờ giấc, điểm dừng đỗ… của các tuyến buýt. Thế nhưng, sau vài năm đi vào hoạt động, rất nhiều trạm đã trở nên vô tác dụng, khi hành khách không còn tìm thấy bất cứ một thông tin gì nữa ở đó, bởi chúng bị hỏng hóc, nhiều màn hình bị tháo dỡ bung bét để trống không, thiết bị thì hoen gỉ, ngừng hoạt động…! Nói chung, những trạm thông tin xe buýt bị hỏng hóc vô tác dụng ấy đã bị biến thành những căn “chòi” hoang để những người thiếu ý thức vào đó tiểu tiện bậy bạ cho kín đáo. Ngoài ra, các mặt của trạm ở một số địa điểm bị mọi người trưng dụng để dán quảng cáo rao vặt, hay vẽ viết bậy tràn lan nhìn rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị!
Với những trạm thông tin xe buýt hỏng hóc vô tác dụng như thế, nếu không có kế hoạch tu bổ sửa chữa thì theo tôi, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố nên cho dỡ bỏ để trả lại môi trường sạch sẽ, mỹ quan cho xung quanh, cũng như những trạm thông tin xe buýt ấy không còn án ngữ chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ.
Tin, ảnh: Thạch Bích Ngọc
(ĐHQG – TP.HCM)

Bình luận (0)