Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trận đấu của cảm xúc mãnh liệt

Tạp Chí Giáo Dục

Ronaldinho trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: Khả HòaPhòng họp báo của sân Mỹ Đình có diện tích không phải nhỏ nhưng nhiều phóng viên đã phải đứng vì không còn một chỗ trống. Trước sự chứng kiến của hơn 100 nhà báo cả nội lẫn ngoại, từng “diễn giả” lần lượt thuyết trình.

Báo Thanh Niên liên tiếp đặt 3 câu hỏi cho HLV của đội chủ nhà. Thoạt tiên: “Ông Calisto thân mến, ông có thể cho chúng tôi biết, đội tuyển VN đã sẵn sàng cả về mặt tâm thế lẫn chuyên môn để nghênh tiếp Olympic Brazil hay chưa”.

Câu trả lời rất quyết liệt: “Đã hoàn toàn sẵn sàng. Chúng tôi đang nóng lòng đón đợi trận đấu từng giờ từng phút. Các cầu thủ của tôi được đối đầu với một đội tuyển được sản sinh từ một đất nước có nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Đây thật sự là một niềm tự hào đối với đội tuyển do tôi dẫn dắt. Và chẳng có một lý do gì ngăn cản chúng tôi bước vào trận đấu với một tinh thần quyết tâm cao nhất”.

“Ông đã tìm được đội hình ưng ý chưa và so với trận gặp Olympic Trung Quốc có điểm gì khác biệt về đấu pháp cũng như nhân sự không?”. Ông Calisto nhún vai đáp: “Có thể sẽ có một vài thay đổi nhưng tôi không thể tiết lộ. 11 cầu thủ nào sẽ ra sân đã có tên trong đầu tôi nhưng sẽ bất công nếu tôi nói với các bạn trước khi cho họ biết”. Câu hỏi kế tiếp: “Ronaldinho đã than vãn không khí Hà Nội quá nóng. Theo ông, thời tiết có phải là một bất lợi cho Brazil hay không?”. Ông Calisto tỏ ra rất ngạc nhiên: “Ronaldinho nói thế thôi chứ Brazil còn nóng hơn VN rất nhiều. Và trận đấu diễn ra lúc 20 giờ chứ không phải 16 giờ chiều; có lẽ Brazil cảm thấy hơi khó chịu một chút vì độ ẩm. Song tất cả sẽ chẳng là gì đối với họ”.

Olympic Brazil trên sân tập chiều qua - Ảnh: Khả Hòa

Phóng viên Reuters tiếp lời: “Các cầu thủ của ông sẽ học tập được điều gì từ một đối thủ lớn như Brazil”. HLV Calisto không ngần ngừ lấy một giây: “Sự trưởng thành và bản lĩnh thi đấu”. Một câu hỏi khác: “Ông có cảm thấy áp lực?”. Một cái lắc đầu: “Đây là một trận đấu mang lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt. Tôi thấy tự hào!”. “Xin ông tiết lộ về người sẽ kèm cặp Pato hay Ronaldinho?”. Thêm một cái lắc đầu: “Tôi đã tính đến một thứ chiến thuật phù hợp nhưng không phải là cử người bắt chết cầu thủ của họ. Nếu VN cứ mải lo kèm người thì sẽ bị hạn chế tấn công. Các cầu thủ VN cần phải giữ được cự ly, khoảng cách và quan trọng nhất là sự tự tin”. Ông Calisto kết thúc bằng câu nói: “Dù sao đây cũng là trận giao hữu nên tôi không quan tâm lắm đến tỷ số”.

Lan Phương (thanhnien.com.vn)

Bình luận (0)