Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tại buổi họp về đầu tư công trung hạn cho trường chất lượng cao và trường có đào tạo nghề trọng điểm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp sáng 24-10.
Theo ông Lâm, giai đoạn 2016-2020, tổng vốn ngân sách nhà nước cho 8 dự án đầu tư trang thiết bị dạy nghề là 680 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án cho trường chất lượng cao và 6 dự án của trường nghề trọng điểm. Riêng ngân sách đầu tư đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn này có tổng kinh phí là 50 tỷ đồng cho 4 cơ sở dạy nghề, gồm: Trường TCN Trần Đại Nghĩa; Trường TCN Củ Chi; Trường TCN Bách Khoa và TTDN huyện Cần Giờ.
Tại buổi họp, đại diện các trường cũng đã thuyết minh chi tiết các ngành nghề cần được mua sắm trang thiết bị và số tiền cần hỗ trợ đầu tư. Theo đó, đại diện Sở KH-ĐT, Sở Tài chính TP đã đề nghị cơ sở đào tạo rà soát lại các dự án để trình HĐND TP trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, các dự án này phải tập trung mục tiêu quy hoạch giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có hàm lượng công nghệ cao.
Về vấn đề này, ông Lâm lưu ý các trường đầu tư trang thiết bị cho ngành nghề mà xã hội đang cần lao động. Bởi đây là tiền ngân sách do dân đóng góp, mua sắm về trùm mền thì quá lãng phí. Theo đó, mỗi trường nên đầu tư cho một nghề nằm trong nhóm ngành trọng yếu của TP, với điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh nghề đó đạt 80% trở lên.
“Đào tạo nghề như thế nào để doanh nghiệp không phải đào tạo lại, tránh lãng phí xã hội, vì vậy việc đầu tư phải đón đầu xu hướng để có lợi lâu dài. Và để chuẩn bị đội ngũ giáo viên chất lượng, mỗi trường chất lượng cao và trường có nghề trọng điểm cử một giáo viên hoặc tổ trưởng bộ môn sang Hàn Quốc học kỹ năng xây dựng chương trình nghề, kỹ năng thực hành…”, ông Lâm yêu cầu.
T.Anh

Bình luận (0)