Sự kiện giáo dụcTin tức

Tránh nộp nhầm nguyện vọng bổ sung

Tạp Chí Giáo Dục

TS nhận giấy chứng nhận kết quả thi năm 2012 ở Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM

Nguyện vọng (NV) bổ sung là cơ hội cuối cùng để thí sinh (TS) có được tấm vé vào ĐH, CĐ. Do đó, các TS cần cân nhắc, tìm hiểu  kỹ lưỡng để có được lựa chọn chính xác, tránh nộp nhầm dẫn đến… rớt oan!
Không phải trường nào cũng nhận bản sao giấy chứng nhận kết quả thi và thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển giữa các trường cũng không giống nhau, có nơi sẽ kết thúc trước hạn định 30-11 của Bộ GD-ĐT.
Chủ yếu nhận bản gốc
Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, năm nay giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc hay bản sao đều có giá trị như nhau đối với xét tuyển NV bổ sung tại các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các trường ĐH, CĐ công lập chỉ nhận bản gốc phiếu điểm bởi họ được “tự chủ” trong vấn đề này. Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM tuyển 180 chỉ tiêu hệ ĐH và 500 hệ CĐ cho NV bổ sung nhưng chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi. Tương tự, hầu hết các thành viên khác của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng chỉ nhận bản gốc như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế – Luật…Ở tốp giữa, các trường: ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Luật, ĐH Ngân hàng, ĐH Nông lâm… tại TP.HCM cũng không chấp nhận bản sao phiếu điểm.
Tại TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Tài nguyên và Môi trường là hai trường công lập chấp nhận xét tuyển bằng phiếu điểm bản sao. Ngược lại, Trường ĐH Ngoại ngữ – tin học và ĐH Văn Lang là hai trường ngoài công lập chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi do nguồn tuyển qua các năm khá ổn định. Ở khu vực miền Trung, các ĐH lớn như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng cũng chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi, trong khi đó một số trường ĐH địa phương như ĐH Quảng Nam, ĐH Quảng Bình… nhận cả phiếu gốc lẫn bản sao.
Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho NV bổ sung, Trường ĐH An Giang nhận cả bản sao lẫn bản gốc. Trường ĐH Cần Thơ cũng có khoảng 1.800 chỉ tiêu cho cả 2 hệ ĐH và CĐ nhưng chỉ lấy bản chính. Khu vực Tây nguyên, TS xét tuyển vào Trường ĐH Đà Lạt cũng phải nộp phiếu điểm bản gốc mới hợp lệ.
Theo cách lý giải của nhiều trường, việc chỉ chấp nhận bản gốc kết quả thi giúp cho công tác xét tuyển gọn nhẹ, TS đỡ mất công đi sao, công chứng. Thực tế, đây cũng là cách để các trường hạn chế tình trạng “ảo” do TS “rải” hồ sơ khắp nơi. Nhưng điều này lại đồng nghĩa, cơ hội của TS không hề rộng mở hơn so với các năm bao nhiêu, ngoại trừ tại một số đơn vị xét tuyển ngoài công lập.
Được phép chuyển đổi NV 
Thông thường, khi nộp hồ sơ xét tuyển các NV bổ sung, TS được phép rút chuyển đổi NV trong thời hạn quy định. Tuy nhiên, riêng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM không giải quyết vấn đề này nên TS phải hết sức cân nhắc. Tại hầu hết các trường khác, mốc thời gian cho TS rút hồ sơ chuyển đổi NV hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển của TS cũng không đồng nhất với các đơn vị. Nhiều trường ĐH, CĐ công lập chỉ duy trì việc xét tuyển đến tháng 9 để kịp triển khai công tác giảng dạy. Một số trường khó tuyển kéo dài đến cuối tháng 11 hoặc đến khi đủ chỉ tiêu.
Ba trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và ĐH Tôn Đức Thắng cùng nhận hồ sơ từ ngày 21-8 đến 5-9. Riêng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM giải quyết rút hồ sơ vào các ngày 30 và 31-8; 4 và 5-9. Hai trường còn lại cùng giải quyết rút hồ sơ trước ngày 4-9. Ba trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Lao động Xã hội (cơ sở TP.HCM) cùng nhận hồ sơ từ 20-8. Riêng Trường ĐH Lao động Xã hội chốt hạn nộp vào ngày 5-9, hai trường còn lại nhận đến ngày 10-9. Ba trường này cũng tổ chức cho TS rút hồ sơ trước ngày 5 hoặc ngày 7-9. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận và tổ chức rút hồ sơ trước ngày 5-9. Tương tự, thời hạn này ở Trường ĐH Văn hóa TP.HCM là ngày 15-9. Trường ĐH Luật TP.HCM xét tuyển từ 25-8 đến ngày 10-9. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận hồ sơ từ ngày 20-8. Trường ĐH Ngân hàng xét tuyển từ 24-8 đến 10-9, TS được phép rút hồ sơ.
Tại miền Trung, ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng cùng nhận hồ sơ vào 21-8. Tuy nhiên, ĐH Huế chỉ nhận đến 30-8 và rút trước 27-8. ĐH Đà Nẵng kéo dài thời gian xét tuyển đến 10-9 và rút trước ngày 5-9.
Trường ĐH An Giang nhận và rút hồ sơ từ 27-8 đến 15-9. Thời hạn này ở ĐH Cần Thơ là 25-8 đến 5-9. Hai trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Quy Nhơn nhận và rút đến 31-8. Trường ĐH Đà Lạt nhận hồ sơ đến 25-8…
Bài, ảnh: M.Tâm
Theo Bộ GD-ĐT, năm nay không bắt buộc điểm xét tuyển NV sau phải cao hơn NV trước. Tuy nhiên, những TS xét tuyển bằng kết quả thi CĐ vào hệ CĐ của một số trường như ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quảng Nam, ĐH Tiền Giang thường phải cao hơn từ 1-2 điểm so với TS thi đề ĐH cùng xét tuyển để tăng khả năng đậu.
 

Bình luận (0)