Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Trao quyền cho phụ nữ có thể thay đổi cả thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, các nữ doanh nhân Việt Nam còn làm tốt thiên chức của người phụ nữ là chăm sóc gia đình. Đại diện cho họ, 36 nữ doanh nhân tiêu biểu nhất đã được trao tặng danh hiệu Bông hồng vàng trong tối 7/3.

Hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tấp nập người và hoa trong ngày lễ tôn vinh những nữ doanh nhân Việt Nam. Đây là năm thứ tư danh hiệu này được trao cho những chị em có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời làm tốt vai trò trách nhiệm trong gia đình. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều vị lãnh đạo khác.

Các nữ doanh nhân xuất sắc trong buổi lễ trao giải Bông hồng vàng. Ảnh: Hoàng Lan

"Khi chúng ta trao quyền cho phụ nữ, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới". Bà Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đã chứng minh câu nói trên bằng nhận xét phụ nữ ngày nay có thể là những doanh nhân xuất sắc và vẫn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ. Hiện nay số lượng phụ nữ tham gia nắm giữ vị trí chủ chốt trong ngành kinh doanh tại Việt Nam cao hơn mức trung bình của thế giới. Số lượng nữ đại biểu tại Quốc hội Việt Nam cũng nhiều thứ 31 thế giới và cao nhất trong khối ASEAN.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những "Bông hồng vàng" cũng như cộng đồng doanh nhân là động lực lớn trong việc đẩy mạnh sự phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng tin tưởng: "Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sẽ không ngừng vươn lên để đạt được thêm nhiều thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống gia đình".

Trong số những Bông hồng vàng năm nay, có nhiều người đã được trao danh hiệu lần thứ ba như bà Nguyệt Hường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, cũng có người vinh dự nhận lần đầu như bà Bùi Thị Thục Anh, Giám đốc công ty tổ chức triển lãm Vietcharm EXPO.

Bà Nguyệt Hường tự hào nói: "Vai trò của người phụ nữ trong ngành kinh doanh ngày càng được khẳng định. Danh hiệu Bông hồng vàng là niềm vinh dự cho tất cả phụ nữ, thúc đẩy chúng tôi phấn đấu đạt thêm nhiều thành công trong công việc".

Cùng chung tâm trạng, chị Thục Anh cho biết niềm vui còn lớn hơn nữa khí đây là lần đầu tiên chị được nhận Bông hồng vàng. Chị chía sẻ: "Vẫn còn rất nhiều nữ doanh nhân khác xứng đáng được tôn vinh trong ngày hôm nay. Tôi chỉ đại điện cho các chị nhận danh hiệu cao quý này".

Em và chị gái của bà Thục Anh cũng không giấu được niềm hãnh diện khi bà bước lên sân khấu, nhận bằng khen và vòng hoa từ Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng. Các chị đều chung nhận định: "Nữ doanh nhân Việt Nam xinh đẹp, tài năng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ gia đình".

Tuy nhiên, trong khủng hoảng kinh tế, sức nặng đè lên vai những nữ doanh nhân càng nặng nề. Bà Nguyệt Hường nhận định, tình hình khó khăn chưa thể kết thúc trong năm 2009. Bà chia sẻ: "Trước những diễn biến bất lợi của thị trường, tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam điều chỉnh tốc độ đầu tư, chuyển hướng tập trung vào các dự án trọng điểm khai thác được ngay để nâng cao hiệu quả của dòng vốn". Tuy vậy, bà vẫn lạc quan cho biết dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam hiện vẫn khá tốt.

Bà Thục Anh cũng tâm sự: "Ngành kinh doanh dịch vụ marketing gặp nhiều trở ngại. Khi các công ty gặp khó khăn về tài chính, họ sẽ cắt chi phí marketing đầu tiên. Tuy nhiên, "cái khó ló cái khôn", công ty đã chuyển sang khai thác các loại dịch vụ khác nhau, mang thêm giá trị gia tăng trong sản phẩm để vừa phục vụ khách hàng, vừa có thể tồn tại qua cơn sóng gió này".

Khó khăn thử thách càng cho người phụ nữ Việt Nam thêm nhiều sức mạnh, ngày lễ tôn vinh nữ doanh nhân cùng với danh hiệu Bông hồng vàng sẽ là niềm động viên rất lớn, giúp các nữ doanh nhân có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn hiên nay.

Bà Phạm Thị Thúy Kiều, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi nhận định, tuy 2008 là năm khó khăn của doanh nghiệp, nhưng Vietcombank vẫn tìm ra được những lối đi riêng. Nhờ hoạt động tốt, năm 2008, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng được giao thêm kế hoạch tín dụng 300 tỷ đồng.

Bà Thúy Kiều tâm sự: "Làm kinh tế đối với nam giới đã không phải là chuyện đơn giản, đối với phụ nữ, khó khăn còn tăng gấp bội. Để được như ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn rất nhiều gia đình cùng tập thể anh chị em công nhân viên và lãnh đạo đã tin tưởng, chung sức giúp tôi vượt qua khó khăn."

Là một Giám đốc, một nữ doanh nhân bận rộn, nhưng bà Thúy Kiều vẫn đề cao thiên chức của người phụ nữ: Chị nói: "Điều quan trọng nhất đối với người phụ nữ phải là gia đình. Thiên chức của phụ nữ sinh ra là phải chăm sóc chồng con. Dù công việc bận rộn nhưng tôi không thuê người giúp việc vì tôi muốn tự tay chăm lo bữa cơm cho cả nhà. Có lẽ tôi là người may mắn, luôn được gia đình động viên và thông cảm. Để bù đắp lại, tôi muốn nấu những bữa cơm thật ngon cho cả nhà".

Thanh Bình – Bách Hợp (VNE)

Bình luận (0)