Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Trật tự ATGT trước cổng các trường học: Bao giờ hết nỗi lo ùn tắc?

Tạp Chí Giáo Dục

Ở thành phố hiện có hàng chục nơi trước cổng trường học xảy ra cảnh ùn tắc giao thông vào giờ tan trường. Những "điểm nóng" này mặc dù có quy mô không lớn, tồn tại đã lâu, nhưng không được ai quan tâm, giải quyết, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và người tham gia giao thông…
(HNM) – Ở thành phố hiện có hàng chục nơi trước cổng trường học xảy ra cảnh ùn tắc giao thông vào giờ tan trường. Những "điểm nóng" này mặc dù có quy mô không lớn, tồn tại đã lâu, nhưng không được ai quan tâm, giải quyết, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và người tham gia giao thông…
Có mặt tại ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), chúng tôi thấy đoạn ngõ dài chưa đầy 100m, nhưng có tới 3 trường: Tiểu học Tô Vĩnh Diện, THCS Tô Vĩnh Diện và THPT Đống Đa. Vào buổi trưa, ngoài học sinh của Trường THPT Đống Đa, số phụ huynh đến đón con em ở các trường THCS và tiểu học nói trên tập trung tại khu vực này rất đông. Mặc dù vỉa hè ở đây khá rộng, song bị nhiều người chiếm dụng để bán hàng, trông giữ xe máy, xe đạp buộc phụ huynh và học sinh phải đứng ở lòng đường nên khi tan trường dễ xảy ra ùn tắc cục bộ. Bên cạnh đó, không ít em ý thức còn kém, mặc cho tiếng còi xe máy kêu inh ỏi "xin đường", nhưng vẫn vô tư đứng tụ tập cười đùa trước cổng trường. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, nhà ở ngõ Quan Thổ 1 cố gắng lách qua cổng trường, lắc đầu nói: "Hơn mười phút rồi mà tôi vẫn chưa thoát khỏi đám học sinh này. Hết bấm còi rồi quát tháo, các cháu vẫn đứng ì ra chẳng thèm tránh đường. Tôi thấy tình trạng này ngày nào cũng diễn ra mà ít khi thấy ai nhắc nhở…".
Tại cổng Trường Tiểu học Đống Đa ở phố Hoàng Tích Trí (quận Đống Đa), vào buổi chiều, trước khi tiếng trống tan trường vang lên, cũng xảy ra ách tắc giao thông. Tuyến phố này vốn hẹp, mật độ phương tiện giao thông qua lại khá đông vào giờ tan tầm, cộng với việc phụ huynh vô tư đỗ ô tô, xe máy ở lòng đường để đón con em, khiến giao thông ở đây bị tê liệt, xe cộ chật cứng. Tình trạng ùn tắc chỉ giảm khi nhà trường mở cổng, cho phụ huynh được vào trong sân trường để đón con em.
Dạo qua một số trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, như Trường Tiểu học Tô Hoàng, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân… chúng tôi thấy tình trạng trên cũng xảy ra phổ biến, đặc biệt là vào thời điểm từ 16h25 đến 17h15. Tại đoạn trước cổng Trường Tiểu học Tô Hoàng ở đường Đại Cồ Việt, còn hàng chục phút mới đến giờ tan trường, nhưng phụ huynh đã tập trung rất đông. Mặc dù ở đây có vỉa hè khá rộng, song nhiều phụ huynh không cho xe máy lên vỉa hè mà dàn hàng ba, hàng bốn dưới lòng đường, thậm chí có người dựng xe ở gần giữa đường rồi vào những quán gần đó tranh thủ uống chén nước trà, hút thuốc (ảnh). Khu vực này gần nút giao thông ngã tư đường Đại Cồ Việt – Bạch Mai – Trần Khát Chân – Phố Huế, thường xuyên có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, xe cộ của phụ huynh tập trung trước cổng trường như vậy càng góp phần gây tắc nghẽn cho các phương tiện giao thông qua lại.
Cũng vào thời điểm trước khi tan trường, đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi (phố Khương Trung, quận Thanh Xuân), phụ huynh cũng thi nhau đỗ xe thành hàng hai, hàng ba, gây cản trở giao thông trầm trọng. Mặc dù lực lượng chức năng đã cố sức nhắc nhở, phân luồng giao thông, nhưng vẫn có không ít phụ huynh cố tình phớt lờ, cho đỗ xe máy chắn lối qua lại của các phương tiện khác. Anh Vũ Hữu Đông, nhà ở phố Khương Trung than phiền: Chiều nào tôi cũng đi qua Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi nên thường xuyên chứng kiến cảnh ùn tắc. Có hôm tôi bị mắc kẹt đến nửa tiếng đồng hồ…
Theo ý kiến của một số giáo viên và phụ huynh học sinh, để khắc phục các "điểm nóng" về TTATGT trước cổng trường học, về phía các nhà trường, nếu trường nào có sân rộng, cần mở cổng để phụ huynh vào đón con em, hạn chế tập trung quá đông, gây lộn xộn trước cổng trường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tổ chức lực lượng hướng dẫn phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đón học sinh đỗ xe ở hai bên lề đường, không đỗ, dừng xe trước cổng trường; đồng thời yêu cầu các hộ dân ở cạnh trường học ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, dịch vụ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tự mình nêu tấm gương sáng cho con em, thực hiện nghiêm nội quy của nhà trường đón con em đúng nơi quy định, quy ước cụ thể với các em địa điểm chờ đón…
Duy Biên / HNM
 

Bình luận (0)