Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Trẻ bị bỏng hiểm họa mọi nơi

Tạp Chí Giáo Dục

Một trường hợp bị bỏng. Ảnh: T.Lê

Bị bỏng thường xảy ra với trẻ em, nhất là những em hiếu động nhưng lại không được cha mẹ lưu ý, gây ra thương tật vĩnh viễn cho trẻ khi lớn lên. Sơ cứu trẻ bị bỏng là điều hết sức cần thiết.
Những trường hợp đau lòng
Bé Trần Thị L. (12 tuổi) nhà ở Linh Xuân – Thủ Đức – TP.HCM trong lúc vui đùa cùng anh trai chẳng may té vào nồi nước đang đun sôi do mẹ bất cẩn để cạnh bên khiến L. bị  bỏng nặng ở  ngực, bụng, 2 tay, bộ phận sinh dục với diện tích bỏng khoảng 46%. Ngay lập tức, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. Đến nay, dù bé đã tạm ổn nhưng quá trình điều trị rất căng thẳng, bé được bù nước, điện giải, truyền kháng sinh và truyền máu, phải lên bàn mổ cắt các phần da chết 2 lần. Hiện tại, mỗi ngày bé vẫn phải được tắm bỏng một cách đặc biệt để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng từ bên ngoài vào và ngay tại vết bỏng. Trước đó, em Nguyễn Văn H. (4 tuổi, Bình Dương) phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở mặt, bụng và hông phải, tay phải với diện tích bỏng khoảng 25%. Theo lời kể của gia đình bé, trong lúc người anh nhóm bếp củi bằng xăng, trong bếp còn tro ấm đã làm bùng lên ngọn lửa. Do quá hoảng hốt nên người anh đã quăng chai xăng nhỏ ra xa, ngọn lửa theo chai xăng và trúng vào H. Và cũng như bé L., bé H. cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Được bác sĩ chỉ định phải mổ để cắt bỏ các mảnh da chết do bỏng quá sâu. Sau khi mổ, bé đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng khả năng nhiễm trùng vết bỏng vẫn còn có thể xảy ra. BS. Trương Anh Mậu – Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bỏng  là một tai nạn rất thường gặp ở trẻ em, nhất là những trẻ em ở nông thôn. Nguyên nhân bỏng  thì rất nhiều, nhưng phần lớn là do bỏng với chất lỏng nóng như nước sôi, lửa bếp, nước quá nóng trong vòi tắm, bỏng do bàn ủi, do điện giật hay rờ vào ổ cắm điện… Trong đó, khoảng 1/3 trẻ phải nhập viện do vết bỏng sâu và nhiễm trùng. Bỏng không chỉ gây ra vết thương ngoài da mà trong những trường hợp nặng, sẽ gây ra các rối loạn lan rộng trong cơ thể khiến cơ thể suy sụp dẫn đến tử vong.
Đề phòng và sơ cứu bỏng
Theo BS. Mậu thì: “Khi trẻ bị bỏng, cha mẹ cần phải bình tĩnh tiến hành các biện pháp sơ cứu cần thiết như sau: Loại bỏ ngay các tác nhân gây bỏng như dập lửa cháy bằng nước. Nếu điện thì cắt ngay nguồn điện, dùng cây gỗ để gạt bỏ dây điện, kéo nạn nhân ra xa nguồn điện. Còn tác nhân gây bỏng là thức ăn nóng, nước sôi phải cởi bỏ ngay quần áo nạn nhân, rửa trôi thức ăn còn bám trên da, sau đó ngâm rửa vết bỏng vào nước lạnh càng sớm càng tốt sẽ hạn chế được bỏng sâu. Băng ép tạm thời vết bỏng bằng gạc, vải mùng, vải sạch để hạn chế vết thương nhiễm khuẩn, phù nề, giảm đau.
Tối kỵ đắp bất cứ thứ gì lên vết bỏng (nước mắm, kem đánh răng…) vì dễ gây nhiễm trùng về sau. Ngoài ra, các hóa chất lạ sẽ có tác dụng làm hư hại thêm vùng mô bị bỏng vốn đã mất đi hàng rào bảo vệ là làn da bình thường. Nếu bé quá đau đớn thì có thể cho bé uống thuốc giảm đau paracetamol (biệt dược Hapacol 150mg, 250mg hoặc Efferalgan 150mg, 250mg) với liều từ 10-15mg/kg trước khi đưa đi. Sau khi sơ cứu trẻ cần được đưa đến ngay bệnh viện để khám và điều trị. Ngoài ra, để tránh các trường hợp bỏng xảy ra thì việc dự phòng bỏng là hết sức cần thiết và nên được chú ý thường xuyên”.
Để phòng xảy ra, không để trẻ em chơi đùa gần bếp lửa, các ổ cắm điện, không để xăng dầu, các chất dễ cháy ở nơi sinh hoạt. Các vật dụng có thể gây bỏng (ấm nước sôi, bình thủy, ổ điện…) phải để xa tầm tay của trẻ. Khi trẻ đã bị bỏng dù ít hay nhiều, đa số đều để lại di chứng và chấn thương tâm lý cho trẻ về sau. Do đó, “phòng bệnh hơn trị bệnh” vẫn là cách tốt nhất hiện nay.
Nguyên Hải

Bình luận (0)