Ngày 6-11, Đoàn công tác Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND TP.Cần Thơ. Theo báo cáo của UBND TP.Cần Thơ, trên địa bàn hiện có khoảng 600 trẻ em có yếu tố nước ngoài. Do nhiều nguyên nhân nên các em không thể làm được giấy khai sinh. Điều này khiến việc học tập và các quyền lợi khác gặp khó khăn. Ngành GD-ĐT Cần Thơ đã linh động giúp các em được đến trường nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên việc học chỉ tạm thời, các em khó học lên bậc trung học. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều tỉnh ở ĐBSCL.
Về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD-ĐT – cho biết: “Bộ GD-ĐT đã giao Vụ Công tác HS-SV trình Bộ Tư pháp đề nghị có một loại giấy tờ nào đó cho các cháu để khi học xong THCS các cháu được cấp giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp. Chậm nhất là đầu năm 2018 sẽ có Văn bản hướng dẫn vấn đề này nhằm đảm bảo việc học cho các cháu”.
Cũng tại buổi làm việc, bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ – nhấn mạnh: “Đối với các khoản thu trong nhà trường, ngoài các Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cấp học, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 2016/HDLS-SGDĐT-STC ngày 18-8-2017 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở GD mầm non, GD phổ thông, GDTX công lập từ năm học 2017-2018. Sau ngày khai giảng năm học 2017-2018, sở thành lập các đoàn kiểm tra tới các trường kiểm tra việc thực hiện thu chi. Đến nay, chúng tôi có thể khẳng định TP.Cần Thơ không có tình trạng lạm thu trong trường học”.
Đ.Phượng

Bình luận (0)