Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trẻ nói dối phần lớn do người lớn tạo nên

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay từ nhỏ trẻ phải được dạy sống ngay thẳng, thật thà, dám nhận lỗi và có ý thức sửa chữa sai lầm.

Tại buổi sinh hoạt Dạy con tính trung thực diễn ra sáng 22-4 tại Trường THCS Minh Đức, quận 1 do Trường Bồi dưỡng văn hóa và Hội quán Các bà mẹ tổ chức, nhiều phụ huynh đã lo lắng về tình trạng trẻ nói dối. Con giấu điểm kém bằng cách xé bài làm đó, thay đổi ngày giờ đối với bài điểm cao, ghét quà mẹ tặng nhưng vẫn nói thích, không chịu nhận mình sai… Những tình huống nói dối của con trẻ khiến phụ huynh rất khó xử trong quá trình dạy con.

ThS tâm lý Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính, cho rằng quan điểm “thật thà là thua thiệt” đang dần đi vào xu hướng của giới trẻ hiện nay. Điều này sẽ gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho xã hội mai sau khi tồn tại những con người không trung thực như bệnh thành tích trong nhà trường, làm việc dối gian… Vì vậy, ngay từ nhỏ trẻ phải được dạy sống ngay thẳng, thật thà, dám nhận lỗi và có ý thức sửa chữa sai lầm. Có như vậy, trẻ mới được tin yêu và sống tự tin với chính mình.

Theo ThS Thúy, trẻ thường nói dối để đối phó với người lớn, tránh bị phạt và tránh rắc rối. Trẻ nói dối phần lớn do người lớn tạo nên. Cha mẹ nói dối trước mặt con hoặc quá nghiêm khắc, thiếu sự quan tâm đã vô tình khuyến khích trẻ có cơ hội nói dối. Nhiều phụ huynh còn ngộ nhận nói dối là sự bột phát của con trẻ khi lớn lên sẽ hết hoặc nghĩ nói dối chứng tỏ con mình lanh, thông minh. Thế nên trẻ sẽ càng tìm cho mình những cách nói dối khôn ngoan hơn.

Vì vậy, cha mẹ phải làm gương cho con trẻ. Khi cha mẹ không trung thực thì phải giải thích cho con hiểu; phải gần gũi, chia sẻ, cùng giải quyết những vấn đề của con trẻ và quan tâm đến nhu cầu của chúng.

ThS Thúy khuyến cáo cha mẹ phải dạy cho trẻ biết hậu quả của việc nói dối, giúp trẻ phân biệt đúng sai nhưng tuyệt đối không dùng roi vọt, không nhiếc móc hay nhục mạ trẻ vì như vậy sẽ làm tổn thương khiến trẻ phát triển theo hướng tiêu cực. Người lớn cần khen ngợi để khích lệ khi trẻ trung thực, phải dạy trẻ biết giá trị bản thân sẽ giúp trẻ sống hòa đồng, thành thật và trở thành người tự tin trong cuộc sống.

PHẠM ANH (PL)

Bình luận (0)