Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Trẻ thủ dâm, có nên quá lo lắng?

Tạp Chí Giáo Dục

Thủ dâm thường xảy ra ở thời kỳ thanh thiếu niên. Các bậc cha mẹ chớ xem đây là hành vi tội lỗi, xấu xa, mà lo lắng thái quá…
Ảo ảnh và mơ ước
Mới đây, bố mẹ của cậu bé N.T.H (14 tuổi, ở Đồng Nai) đưa em đến bác sĩ tâm lý của Trung tâm Tham vấn tâm lý (Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2, Biên Hòa, Đồng Nai) nhờ tư vấn, chữa trị với tâm trạng lo lắng, bực tức. Tình cờ gần đây, bố mẹ H. phát hiện con trai mình thủ dâm, vì sợ việc thủ dâm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của em, nên la mắng, khiến H. xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Theo chuyên gia tâm lý lâm sàng Lê Minh Công (Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2), việc thủ dâm là hành vi tình dục thường gặp nhất ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhiều trường hợp lớn tuổi hơn còn chia sẻ là chỉ có khoái cảm khi tự thủ dâm mặc dù đã có gia đình. Thủ dâm thường đi kèm với những ảo ảnh và mơ ước tình dục, chỉ có khoảng 10% nói rằng là không có hiện tượng đó. Những ảo ảnh do tưởng tượng có vai trò cơ bản ở độ tuổi này của cuộc đời. Nó chuẩn bị trong trí tưởng tượng một quan hệ tình dục trong tương lai thông qua sự lặp lại từ trí nhớ. Các nhà khoa học ngày nay khẳng định rằng, thủ dâm không phải là “căn bệnh” gây thiệt hại cả về thể xác lẫn tinh thần như trước đây người ta nghĩ về nó.
Cần có cái nhìn cởi mở
Nhiều người quan niệm rằng, thủ dâm thường gây mệt mỏi, sẽ làm giảm hứng thú trong tương lai, làm mất đi cảm xúc trong hành vi mà chỉ có trong tưởng tượng, thậm chí coi thủ dâm là một hành vi tội lỗi… Tuy nhiên, ông Lê Minh Công nói: “Các nghiên cứu gần đây xác định, thủ dâm là hành vi không gây mệt mỏi và căng thẳng, ở một khía cạnh nào đó, nó tạo cảm xúc cho cá nhân. Bên cạnh đó, thủ dâm không hoàn toàn làm giảm hứng thú trong tương lai. Nhưng, các nghiên cứu cũng chỉ ra và khuyến cáo, thủ dâm cần phải chừng mực, nhịp độ bình thường và đừng quá đà”. Nhiều người hỏi rằng “Nhịp độ thế nào là vừa?”, điều này, theo các chuyên gia là rất khó để trả lời cụ thể, cũng như tần suất quan hệ tình dục bao nhiêu là vừa. Vì, điều này còn tùy thuộc vào sức khỏe, tâm trạng từng người. Song, không nên vượt quá 2-3 lần mỗi tuần.
Do vậy, ông Lê Mình Công cho rằng, cha mẹ cần thay đổi quan niệm về thủ dâm, đừng xem đó là hành vi tội lỗi, xấu xa. Trong thực tế, có nhiều cha mẹ đánh đập, quát tháo trẻ khi thấy con mình thủ dâm. Việc cấm đoán, ngăn cấm sẽ làm cho trẻ gia tăng các hành vi thủ dâm và cường độ càng nặng hơn. Cha mẹ cần có cái nhìn cởi mở, và cần trò chuyện cùng trẻ một cách thoải mái nhất về vấn đề này. Qua đó, có những lời khuyên đúng đắn về hành vi thủ dâm, những tác hại nếu lạm dụng… để không gây tác động xấu đến sức khỏe, tâm trạng của trẻ.
Khi hành vi thủ dâm của trẻ thường xuyên đến mức chế ngự mọi hoạt động khác, thì cha mẹ cần phải tìm hiểu nguyên nhân. Nếu thấy khó khăn hãy đưa trẻ đến bác sĩ để được giúp đỡ.
+ Các nghiên cứu, khảo sát của các nhà chuyên môn trên thế giới cho thấy, thường nam giới có hành vi thủ dâm chiếm nhiều hơn phụ nữ. Có những nghiên cứu cho thấy, có 75% phụ nữ cho biết họ đã từng có hành vi thủ dâm khi còn nhỏ. Còn ở đàn ông tỷ lệ này lên đến 82 – 92%.
Khánh Vy (TNO)

Bình luận (0)