Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trẻ vị thành niên phạm pháp: 71% là do thiếu sự quan tâm của gia đình

Tạp Chí Giáo Dục

Theo số liệu thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 71% trẻ vị thành niên phạm pháp do không được quan tâm chăm sóc đầy đủ của gia đình. Nguyên nhân phạm tội của trẻ vị thành niên xuất phát từ gia đình : 8% trẻ phạm tội có bố mẹ ly hôn, 28% bố mẹ không đáp ứng nhu cầu cơ bản của các em, 49% do cách đối xử của bố mẹ.

Điều đáng chú ý trong 2.209 học viên các trường giáo dưỡng, có tới 49,815 các em sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc đáo của bố mẹ, 32% số em thường xuyên bị bố đẻ đánh đập và 20,3% bị dì ghẻ và bố dượng đánh thường xuyên. Thạc sĩ Đặng Thanh Nga, Viện Tâm lý học cho biết: Nhiều trường hợp bố mẹ là người có đủ kiến thức và trình độ nhưng không chăm lo đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc không có điều kiện quan tâm. Nhiều gia đình ỷ lại cho nhà trường, một số mải lo làm ăn, kiếm sống hoặc phải đi công tác trong một thời gian dài. Có những gia đình bố mẹ thiếu hiểu biết hoặc không kiềm chế được nên đã coi việc hành hạ, đánh đập hoặc dùng các nhục hình với trẻ như là quyền của họ. Chính cách xử sự này đã khiến trẻ bị khủng hoảng tâm lý, tự ti, khó hoà nhập; nhiều em trở nên hung hãn, lỳ lợm, xa lánh mọi người và căm ghét gia đình. Trong hoàn cảnh đó, trẻ dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, khống chế thực hiện những hành vi trái pháp luật như: trộm cắp, cướp giật, mại dâm… Chính vì vậy, môi trường gia đình lành mạnh sẽ là yếu tố quyết định tạo cho con cái những điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển nhân cách.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống lạm dụng trẻ em trên toàn quốc về hoạt động truyền thông, tư vấn với các hình thức, nội dung phong phú đã tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức về quyền trẻ em nói chung và phòng chống lạm dụng trẻ em nói riêng đối với gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Đồng thời, cung cấp những kỹ năng để phòng tránh lạm dụng trẻ em ngay từ trong gia đình thông qua các CLB của Hội phụ nữ và các diễn đàn cho chính các em nhỏ như: “Trẻ em với việc phòng chống lạm dụng trẻ em”, “Quyền và bổn phận trẻ em”; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức giúp các bậc phụ huynh có cách nhìn đúng đắn về phương pháp giáo dục con cái.

H.Htc "H.H"

Bình luận (0)