Sự kiện giáo dụcTin tức

Trên 350 ngàn hộ dân đang xài nước… bẩn

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trả lời với các phóng viên báo đài bên lề kỳ họp thứ 18 – HĐND TP.HCM khóa VIII sáng 28-7. Ảnh: H.Tr

Ngày 28-7, ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ 18 – HĐND TP.HCM khóa VIII. Tại đây, bà Trương Thị Ánh – Phó chủ tịch HĐND TP – đã báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết 28/NQ-HĐND về chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch hoặc hợp vệ sinh. Qua đó cho thấy, trên địa bàn TP hiện vẫn còn 358.351 hộ chưa được sử dụng nước sạch hoặc hợp vệ sinh…

Chất lượng nước không đạt quy chuẩn

Bà Ánh cho biết: “Tại thời điểm giám sát, toàn TP có 1.453.645/1.874.114 hộ được sử dụng nước sạch (chiếm 77,56%); số hộ dân sử dụng nước ngầm đã qua xử lý là 62.118 hộ (chiếm 3,32%); số hộ dân chưa được sử dụng nước từ các nguồn nêu trên là 358.351 hộ, chiếm 19,12% trên tổng số hộ dân toàn TP. Những hộ này hiện đang sử dụng nước giếng khoan, nước mưa để sinh hoạt. Còn nước nấu ăn và uống thì mua nước bình 20 lít, tuy nhiên không dám chắc nước này có thật sự là nước sạch”.

Theo đó, Sở Y tế TP và Trung tâm Y tế dự phòng TP đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước tại 1.400 vị trí, tập trung ở 7 quận, huyện: Q.12, Bình Tân, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Kết quả, chỉ có 58 mẫu (4,14%) đạt chỉ tiêu hóa lý, 1.299 mẫu (92,8%) đạt chỉ tiêu vi sinh, 45 mẫu (3,21%) đạt cả chỉ tiêu hóa lý và vi sinh. Như vậy, “Chất lượng nước tại các vị trí kiểm tra hầu hết không đạt quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT của Bộ Y tế”, bà Ánh tâm tư.

Ngoài ra, tại một số quận, huyện, số lượng hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan khá lớn nhưng số mẫu kiểm tra chất lượng nước còn hạn chế. Một số hộ lắp đặt và sử dụng nước giếng khoan cạnh các ngôi mộ và chưa được kiểm định chất lượng nước.

Trao đổi với BS Lê Văn Nhân – Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP về nguy hại khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, ông cho biết: Việc sử dụng nước không đạt chỉ tiêu hóa lý có thể gây hỏng men răng, ngứa khi tắm gội và tạo điều kiện xuất hiện các bệnh ngoài da. Nguy hiểm hơn gây tổn hại đến gan, tủy xương, tế bào thần kinh và gây ung thư. Đối với nguồn nước nhiễm vi sinh, khi sử dụng thường xuyên rất dễ mắc các bệnh đường ruột, tiêu chảy cấp, một số trường hợp có thể gây nên suy thận, nhiễm khuẩn huyết…

Có nước sạch nhưng khó tiếp cận

Để thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân TP được sử dụng nước sạch hoặc hợp vệ sinh, trong thời gian qua UBND TP đã phát triển 1.228km đường ống, xây dựng, nâng cấp 28 trạm cấp nước tập trung; lắp đặt 141 đồng hồ tổng và 1.513 bồn chứa nước tập trung.

Tuy nhiên, theo bà Ánh thì việc cung cấp nước sạch qua bồn, đồng hồ tổng tại một số hộ dân sống rải rác, xa khu dân cư tập trung và nơi chưa có đường ống cấp nước trực tiếp vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể như ở Khu dân cư Him Lam, Trung Sơn (H.Bình Chánh) người dân phải sử dụng nước với giá 15.744 đồng/m3; khu dân cư ấp 2 (xã Bình Hưng, Bình Chánh), 211 hộ thuộc chung cư 234 Phan Văn Trị (P.11, Q.Gò Vấp) mặc dù đã được lắp đặt đồng hồ tổng nhưng do hệ thống cấp nước nội bộ xuống cấp nên các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Vị trí đặt bồn tại một số nơi không phù hợp, quy cách đặt bồn không thuận lợi cho việc lấy nước của người dân (thấp, xa nhà dân). Thậm chí ở Q.7, Q.8, người dân còn gặp khó khăn khi đề nghị cấp định mức sử dụng nước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đang kiểm tra chất lượng nguồn nước các khu dân cư tại TP.HCM. Ảnh: V.S

Ngoài ra, “Q.Thủ Đức có 64.142 hộ/145.696 hộ dân sử dụng nước sạch qua đồng hồ tổng (chiếm 44% tổng số hộ trong quận); Q.8 có 80 đồng hồ tổng cung cấp cho 4.399 hộ dân. Qua ghi nhận từ các địa phương này, một bộ phận người dân chưa đồng tình với việc sử dụng đồng hồ tổng vì áp lực nước yếu, nước bị thất thoát nhiều…”, bà Ánh cho biết thêm.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi bên lề kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – cho biết: Lãnh đạo TP rất quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Phát triển kinh tế là phải nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Theo đó, từ nay đến cuối năm, bằng nhiều biện pháp cụ thể, các cấp các ngành và chính quyền địa phương phải đảm bảo cung cấp nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh cho tất cả các hộ dân… Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là thảo luận và tìm giải pháp để đảm bảo vào cuối năm nay, TP thực hiện được chỉ tiêu 100% hộ dân sử dụng nước sạch hoặc hợp vệ sinh.

Hòa Triều

Bình luận (0)