Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tri ân cán bộ công đoàn các thế hệ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng nay (12-4), sở GD-ĐT TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công đoàn giáo dục TP.HCM (6-4-1977/6-4-2017).

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM tặng Bằng khen của liên đoàn cho đại diện tập thể xuất sắc

Tại đây, ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn giáo dục TP.HCM đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển tổ chức công đoàn, từ những bước đi gian khó nhưng tự tin, nhiệt huyết của nhiều thế hệ cán bộ công đoàn.

Từ năm 1962, đáp ứng yêu cầu cách mạng Việt Nam, Tiểu ban giáo dục miền Nam Việt Nam được thành lập, đề ra đường lối giáo dục cách mạng miền Nam và chủ trương thành lập tổ chức bí mật của phong trào giáo dục là Hội Nhà giáo yêu nước các tỉnh, thành phố. Đại hội khai mạc ngày 19-5-1964 với hơn 100 nhà giáo đại biểu toàn miền Nam, chính thức thông qua điều lệ bầu Ban chấp hành trung ương, gồm 39 người trong đó có 6 đại biểu của đặc khu Sài Gòn-Gia Định. GS Lê Văn Huấn được bầu là Hội trưởng.

Hội Nhà giáo yêu nước là thành viên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Hội phối hợp hoạt động với ban Trí vận và Tiểu ban giáo dục ở các tỉnh, thành. Năm 1965, Hội Nhà giáo yêu nước khu Sài Gòn – Gia Định được thành lập ở Củ Chi. Từ sau khi được thành lập, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các Ban của Mặt trận Tư Trí Vận đặc khu Sài Gòn – Gia Định tập hợp lực lượng giáo chức và hướng dẫn họ đấu tranh.

Ông Vũ Minh Đức (đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) trao bằng khen cho ông Lê Hồng Sơn, giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM vì có đóng góp trong hoạt động công đoàn giai đoạn 1977-2017

Từ đó, qua Hội Nhà giáo yêu nước, Nghiệp đoàn giáo dục tư thục Việt Nam nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ hơn. Chi bộ Đảng được thành lập năm 1963.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, Hội Nhà giáo yêu nước Việt Nam đã động viên toàn ngành hưởng ứng cùng đồng bào giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt với ngành giáo dục. Ngày 30-4-1975, nhà giáo Bùi Đức Tịnh và GV Bùi Thị Trinh đã lên đài phát thanh kêu gọi giáo chức thành phố hưởng ứng cuộc mít tinh của đồng bào ngày 1-5-1975 mừng đất nước giải phóng và đăng ký dạy học.

Chiến tranh đã qua, các cán bộ của Hội Nhà giáo yêu nước ở nội thành đều ra công khai tiếp quản các trường nơi đã dạy. Một số cán bộ cốt cán, khi dự khóa bồi dưỡng nhiệm vụ mới được tạm thời đưa đi phụ trách các quận, huyện và trường học. Cùng lúc đó, Ban chấp hành Hội Nhà giáo yêu nước được hình thành do ông Lương Lê Đồng làm Chủ tịch. Thời gian này, hội Nhà giáo yêu nước thành phố đã triển khai hoạt động phối hợp với sở GD-ĐT để ổn định trường lớp, toàn bộ các trường ở thành phố đã được tiếp quản nguyên vẹn…

Hội Nhà giáo yêu nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chuyển toàn bộ lực lượng vào tổ chức Công đoàn ngành giáo dục TP. Từ học kỳ 2 năm học 1977-1978, toàn ngành kết nạp 12.024 đoàn viên và đến nay tăng lên 85.420 đoàn viên.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao những kết quả cũng như phương thức hoạt động của công đoàn. Từ chăm lo cho đoàn viên công đoàn đến con em của họ với những món quà tinh thần, kêu gọi sự sẻ chia với đồng nghiệp gặp khó khăn, mắc bệnh nan y… Đây là những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cần phát huy và nhân rộng…

Ông Lê Hồng Sơn trao Cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Ban chấp hành Công đoàn giáo dục TP

Tại buổi lễ, Công đoàn giáo dục TP.HCM cũng đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi Duyên dáng Áo dài năm 2017 và Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc năm 2017. 42 cá nhân có bài viết xuất sắc tại Hội thi viết bài Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM 40 năm hình thành và phát triển cũng đã được tuyên dương lần này.  

Dịp này, 7 tập thể và 10 cá nhân ngành giáo dục thành phố vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, Liên đoàn lao động TP.HCM còn tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân có đóng góp trong hoạt động công đoàn giai đoạn 1977-2017.

Riêng Công đoàn giáo dục TP vinh dự nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

Ông Sơn gửi lời tri ân các thế hệ cán bộ công đoàn đã dày công vun đắp cho sự nghiệp giáo dục thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Để tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, giám đốc yêu cầu công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền để xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát triển công đoàn ở hệ thống giáo dục ngoài công lập…

Ông Sơn cũng nhất trí 7 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới của Công đoàn giáo dục TP.

Trần Anh

Bình luận (0)