Sau lễ ra quân sáng 16-1 của CATP.HCM về cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và bảo đảm trật tự công cộng, lực lượng công an cơ sở tại nhiều địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phù hợp với thực tế khu dân cư. Trong đó, kiểm tra và xử lý các trường hợp hát karaoke vượt ngưỡng âm lượng cho phép tiếp tục là một trong những nội dung được chú trọng.
Ngay trong những ngày đầu ra quân, tại phường Phước Long (TP.HCM), Trung tá Nguyễn Linh Đông – Trưởng Công an phường cho biết: “Chúng tôi kết hợp với cán bộ các ban ngành, khu phố tuyên truyền qua mạng xã hội và phổ biến trực tiếp đến từng hộ gia đình, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc”.

Ở Trường THPT Thủ Thiêm, phường Bình Trưng, thầy Phạm Quang Hiếu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường luôn quan tâm giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh. Nhắc nhở các em biết kiềm chế cảm xúc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật”.
Những chia sẻ này cho thấy bên cạnh chế tài, việc nâng cao ý thức cộng đồng luôn đóng vai trò then chốt để gìn giữ sự yên bình của khu dân cư.
Một số vụ việc đáng tiếc thời gian qua liên quan đến tiếng ồn đã tạo sự quan tâm lớn trong dư luận. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nhìn nhận rằng phần lớn người dân mong muốn không gian sống hài hòa, trật tự và đều sẵn lòng điều chỉnh hành vi khi được tuyên truyền đúng cách.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch bốn ngày vừa qua, nhiều khu dân cư tại TP.HCM ghi nhận mức độ tiếng ồn giảm rõ rệt. Các buổi tụ tập cùng tiếng loa lớn kéo dài từ trưa đến tối đã hạn chế hơn. Người dân chủ động nhắc nhau giữ gìn sự yên tĩnh – tín hiệu lạc quan cho thấy quy định pháp luật mới, đặc biệt là nghị định 282/2025/NĐ-CP với mức xử phạt nghiêm khắc, đang phát huy tác dụng.
Tuy vậy, một số nơi vẫn còn xuất hiện âm thanh lớn bất ngờ, gây khó chịu cho những hộ xung quanh. Không ít người phản ánh rằng khi họ góp ý trực tiếp đôi lúc chưa được tiếp thu, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Đây là những tình huống cho thấy việc truyền thông, vận động vẫn cần tiếp tục, giúp các bên giữ bình tĩnh và trao đổi trên tinh thần tôn trọng.
Trong đời sống đô thị hiện nay, tiếng ồn có thể phát sinh từ nhiều nguồn: quán cà phê, cửa hàng thời trang, điểm bán hàng Tết “dã chiến” hay các hình thức buôn bán lưu động. Cũng vì vậy, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động thay đổi – giảm âm lượng, cải thiện không gian để phù hợp với nhu cầu làm việc, học tập, nghỉ ngơi của khách.
Nhu cầu yên tĩnh cũng đến từ các hộ gia đình có người cao tuổi, người bệnh, trẻ nhỏ hoặc người làm việc ca kíp. Với họ, sự yên bình là điều kiện quan trọng để hồi phục sức khỏe và duy trì nhịp sống ổn định. Việc hạn chế tiếng ồn vì vậy không chỉ là quy định pháp lý, mà còn là biểu hiện văn hóa ứng xử trong cộng đồng.

Càng gần Tết, các buổi tất niên, họp mặt sẽ càng nhiều hơn. Khi tổ chức tại nhà hàng có cách âm tốt, âm lượng lớn không gây ảnh hưởng. Nhưng nếu tổ chức tại gia, việc chú ý tới khung giờ và âm lượng là cần thiết để tránh tác động đến những hộ xung quanh. Một bữa tiệc vui trọn vẹn luôn nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau.
Hiện nay, công an cấp cơ sở được giao quyền chủ động trong xử lý vi phạm tiếng ồn. Mức phạt cao đã có, song cần thực thi đồng đều, công bằng và không bỏ sót. Người dân khi gặp tiếng ồn kéo dài có thể hợp tác, cung cấp thông tin để lực lượng chức năng xử lý đúng quy định.
Ca hát là thú vui của nhiều người, nhưng chỉ thực sự trọn vẹn khi không làm phiền người khác. Hạn chế tiếng ồn, sử dụng loa đài đúng cách, đúng thời điểm cũng chính là thể hiện sự văn minh của mỗi công dân trong không gian đô thị.
Thủy Phạm

Bình luận (0)