Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Triển khai Ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 19-10, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức Hội nghị triển khai Ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự.
Theo Bộ GD và ÐT, Ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30-9-2008 với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ  trong hệ thống giáo dục quốc dân; đến năm 2020 phần lớn thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập…
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Khả năng học ngoại ngữ của học sinh nước ta không phải là yếu kém nhưng việc học ngoại ngữ hiện nay còn hạn chế do động lực học cũng như phương pháp giảng dạy. Vì vậy, Bộ GD và ÐT cần sớm có hướng dẫn về chế độ, biên chế cho giáo viên ngoại ngữ các cấp học; thực hiện cấp chứng chỉ cho giáo viên đã được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ. Bên cạnh đó, cần tăng cường giao nhiệm vụ cho các trường đại học, các khoa đào tạo và đào tạo lại giáo viên ngoại ngữ bảo đảm đạt chuẩn. Triển khai việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cũng như hệ thống chương trình, sách giáo khoa và hình thành hệ thống giáo viên tự nguyện dạy ngoại ngữ, nhất là ở các trường địa phương khó khăn…
Các địa phương cần rà soát xem tỉnh mình có đề án chưa vì hiện vẫn còn 18 tỉnh chưa có đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; chậm nhất đến hết quý I năm sau phải hoàn thành. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch để tất cả giáo viên tham gia đề án có cơ hội  ra nước ngoài học tập phương pháp dạy ngoại ngữ. Triển khai xây dựng điểm các mô hình dạy và học ngoại ngữ ở những địa phương có thế mạnh, đồng thời vận động tuyên truyền để học sinh, sinh viên hiểu rằng học ngoại ngữ hoàn toàn không phải để thi.

Theo NDDT

Bình luận (0)