Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Triển lãm hoa quốc tế 2019: Cơ hội quảng bá cho ngành hoa tươi Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Trin lãm hoa quc tế Vit Nam 2019 (Vietnam International Flora Expo) va kết thúc sau 3 ngày vi các hot đng b ích dành cho nhng ngưi yêu hoa. Đây không ch là dp giao lưu, trao đi kinh nghim cho nhng ngưi làm “ngh hoa”, mà còn là cơ hi qung bá cho ngành hoa tươi Vit Nam trên trưng quc tế.

Cuc thi cm hoa không chuyên dành cho nhng ngưi yêu hoa ti trin lãm

Phong phú “phong cách hoa”

Triển lãm hoa quốc tế Việt Nam năm nay được tổ chức tại Adora (431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình), thu hút 14 nhà thiết kế hoa tươi nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Đức, Malaysia, Ba Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… Trong số 14 nhà thiết kế tham dự, có hai nghệ nhân đạt vị trí top 5 và top 6 của cuộc thi thiết kế hoa quốc tế. Với chủ đề “Cửa sổ tình yêu”, các nhà thiết kế đã cho ra đời những tác phẩm hoa tươi đặc sắc, mang thông điệp về tình yêu, tình bạn, tình gia đình, tình yêu thiên nhiên, cây cỏ… Với không gian rộng 9 mét vuông, nhà thiết kế Ahti Lyra đến từ South Estonia đã gây sự chú ý đặc biệt với một tác phẩm về tình yêu đôi lứa. Đó là một bức phông được thiết kế như những ô cửa sổ màu cam, với điểm nhấn là một đôi môi trái tim đỏ chót, xung quanh được gắn đầy những cành hoa lan mokara màu đỏ thẫm, như tôn lên vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa nồng nàn.

Khác với lựa chọn của Ahti Lyra, nhà thiết kế Iza Tkaczyk (đến từ Ba Lan) chú trọng đến tình yêu thiên nhiên, cây cỏ. Đây là lần đầu tiên Iza đến Việt Nam và chị đã rất thích thú khi biết đến một đất nước có nhiều loài hoa đẹp, cùng chủng loại cây trái, rau củ đa dạng. Từ sự phát hiện này, chị đã thiết kế một tác phẩm vườn treo đẹp mắt với sự góp mặt của hoa sen, đồng tiền, cẩm chướng, xen lẫn với những loại củ quả, trái cây thuần túy của Việt Nam như khổ qua, mãng cầu na, mướp, bầu bí… Iza Tkaczyk khẳng định: “Cảm ơn Việt Nam đã cho tôi một ý tưởng mới và một tác phẩm độc đáo mà không phải đất nước nào cũng có được”. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, tác phẩm còn chuyển tải thông điệp sự gắn bó mật thiết giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, tựa như thực phẩm giúp nuôi sống cơ thể, còn hoa tươi có vai trò “nuôi dưỡng” đời sống tinh thần của con người. Cũng thiên về tình yêu thiên nhiên, nhà thiết kế Myeon Oh đến từ Hàn Quốc đã phác thảo nên khung cảnh mộc mạc nhưng đầy sức sống của những nhánh lan rừng, xen lẫn với những cánh hoa khỏe mạnh theo phong cách “cỏ cây chen lá, lá chen hoa”.

Với thông điệp về tình hữu nghị, nhà thiết kế Damien Koh đến từ Singapore đã làm nên một tác phẩm độc đáo bằng cách phối hợp vô số dải ruy băng đủ loại màu sắc, đan xen với hoa lan hồ điệp tím và hoa hồng tú cầu xanh. Damien Koh lý giải rằng đây là màu sắc của logo triển lãm, ngụ ý là sự quy tụ nhà thiết kế từ nhiều nước, từ nhiều con người với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cùng chung tay trong bộ môn nghệ thuật để phục vụ cho cái đẹp của cuộc sống con người. Cũng với thông điệp về tình hữu nghị, nhà thiết kế Phubast Chesdmethee (đến từ Thái Lan) đã sử dụng bức mành tre, hoa và lá vàng khô giản dị. Phubast nói rằng nhìn vào tác phẩm của anh, nhiều người có thể liên tưởng đến mùa thu Việt Nam. Anh giải thích: “Vì Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều cái giống nhau, như cùng ăn nước mắm, cùng có hoa sen, hoa lan, mùa thu nên tôi đã làm nên một hình ảnh quen thuộc của cả hai nước, vì Thái Lan và Việt Nam là anh chị em với nhau”. Góp mặt tại sự kiện này, nhà thiết kế Bảo Nam (đại diện cho Việt Nam) đã sử dụng ly trắng, lan hồ điệp, mẫu đơn, cát tường, phi yến, cúc kim, loa kèn, hoa huệ cho tác phẩm mang thông điệp về tình yêu gia đình, là sự tiếp nối của các thế hệ thông qua hình ảnh của những quần thể hoa lá trong những khối hình trụ trong suốt như pha lê.

Cơ hi qung bá ngành hoa tươi nưc nhà

Trong vai trò là Trưởng ban tổ chức, bà Mai Hoa cho biết triển lãm hoa quốc tế là hoạt động thường niên, do Công ty Vietgold và Multimedia phối hợp và đây là năm thứ 3 sự kiện này diễn ra tại Việt Nam. Mục đích của chương trình nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp hoa Việt Nam, mở ra cơ hội để cho các nhà thiết kế hoa cũng như các công ty kinh doanh hoa tươi nước nhà có cơ hội giao lưu, cọ xát với các nhà thiết kế hoa quốc tế, các nhà cung cấp hoa trên toàn cầu. Đồng thời sự kiện này cũng mở ra cơ hội cho xuất khẩu hoa Việt Nam và quảng bá du lịch trong thời gian sắp tới. Bà Hoa cho biết thêm, trong khuôn khổ của cuộc triển lãm năm nay, bên cạnh việc trưng bày 14 tác phẩm hoa tươi của các nhà thiết kế, những người yêu hoa còn được tham gia workshop về hoa, diễu hành xe hoa ngoài đường phố bằng xe điện, thiết kế hoa trên áo dài, hoặc tham dự cuộc thi cắm hoa với những phần thưởng hấp dẫn… Nhận định chung về chương trình, bà Hoa khẳng định: “Những sản phẩm được trưng bày năm nay cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của các nghệ nhân Việt Nam. Qua đó cho thấy khoảng cách giữa ngành hoa Việt Nam và thế giới không còn quá xa nữa”.

Là Trưởng ban tổ chức cuộc thi cắm hoa tại triển lãm, ông Phạm Hoàng Thái Dương (Giám đốc Công ty Hoa Yêu Thương) cho biết, triển lãm là sự kiện lớn nhất trong năm của ngành hoa tươi, quy tụ hơn 1.000 loại hoa đẹp. Không chỉ là cơ hội quảng bá cho hoa tươi nội địa, triển lãm còn là cơ hội giao lưu cho những người thiết kế hoa chuyên nghiệp trong nước. Ủng hộ sự kiện trọng đại này, Công ty Hoa Yêu Thương và Sàn giao dịch Hoa Dalat đã tài trợ toàn bộ hoa cho các nhà thiết kế hoa quốc tế và các thí sinh tham dự cuộc thi cắm hoa không chuyên tại triển lãm năm nay. Ngay sau khi triển lãm kết thúc, ông Phạm Hoàng Thái Dương cho biết, nhà thiết kế Myeon Oh đến từ Hàn Quốc (hiện là Hiệu trưởng một trường dạy cắm hoa của Hàn Quốc) quyết định sẽ đồng hành cùng Hoa Yêu Thương nhằm xây dựng một học viện dạy cắm hoa tại Việt Nam. Dự kiến học viện sẽ xây dựng online trên cả web và App, với ngôn ngữ chính là tiếng Anh và được dịch ra tất cả ngôn ngữ trên thế. Với dự án này, ông Dương kỳ vọng sẽ đem đến lợi ích cho khoảng 10 triệu người yêu hoa trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Bích Vân

 

Bình luận (0)