Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Triệt phá băng tráo xe để trộm

Tạp Chí Giáo Dục

Bằng thủ đoạn dùng biển số giả gắn vào xe máy dỏm để tráo lấy xe máy “xịn” ở các bãi giữ xe, nhóm lừa đảo đã thực hiện trót lọt 30 vụ.

Ngày 9-11, Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm chuyên đánh tráo xe máy tại các bãi giữ xe bằng biển số giả. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra Công an quận 5 đã khởi tố Lục Bát Ân (ngụ quận Bình Tân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Diệp Thụ Phước (ngụ quận 11) và Lê Anh Nghĩa (ngụ quận 5) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Được biết vụ việc bị phát hiện vào ngày 5-11 tại bãi giữ xe của BV Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5). Các nhân viên giữ xe của bệnh viện phát hiện một thanh niên dẫn xe máy hiệu Wave còn mới từ bãi đi ra. Sau khi người này đưa thẻ và định phóng xe đi thì nhân viên cảm thấy nghi vấn nên giữ lại. Người thanh niên biết bị lộ lập tức bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lục Bát Ân. Trước khi ra tay, Ân đã quan sát, theo dõi tại bãi giữ xe BV Nguyễn Trãi và phát hiện một phụ nữ tên T. chạy xe Wave vào gửi. Ngay sau đó, Ân liền làm một biển số xe bằng đề-can giống hệt biển số xe của chị T. để gắn vào một chiếc xe máy “cà tàng” có giá trị thấp. Sau đó, Ân đem xe này gửi vào bãi giữ xe của bệnh viện, nhân viên giữ xe vẫn ghi vé cho Ân mà không hề biết biển số xe bị trùng lắp.

Diệp Thụ Phước (trên) Lê Anh Nghĩa. Biển số giả mà bọn trộm cắp sử dụng để tráo xe. Ảnh: HT

Như kịch bản đã thực hiện nhiều lần, khoảng 5 phút sau, Ân dùng thẻ giữ xe, phá khóa và ung dung dắt chiếc xe của chị T. ra ngoài cổng. Tưởng rằng cuộc đánh tráo trót lọt thì Ân bị nhân viên giữ xe phát hiện, bắt giữ.

Ân khai từ năm 2010 đến nay đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ đánh tráo xe với thủ đoạn như trên. Trước đó, Ân từng bị Công an quận Bình Tân bắt về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Ân tiếp tục trở lại con đường cũ.

Từ lời khai của Ân, Công an quận 5 đã bắt khẩn cấp Diệp Thụ Phước, thợ sửa xe máy ở quận 11. Phước thừa nhận là cánh tay trợ giúp đắc lực trong việc “luộc” phụ tùng các loại xe mà Ân đánh cắp được từ bãi giữ xe. Mỗi chiếc xe sau khi “luộc” hết phụ tùng chính hãng, Phước trả cho Ân 1-1,5 triệu đồng. Ngoài ra, phần khung xe, Phước lắp vào các phụ tùng cũ giá rẻ để thành xe “đểu” giao cho Ân cùng đồng bọn mang đến bãi giữ xe để đánh tráo.

Sau khi “luộc” các phụ tùng chính hãng, Phước đem hàng ra khu vực chợ phụ tùng xe máy Tân Thành (quận 5) bán cho tiệm kinh doanh xe máy của Nghĩa. Mỗi bộ phụ tùng bán cho Nghĩa, Phước thu lợi 400.000-500.000 đồng. Nghĩa thừa nhận biết phụ tùng xe máy do Phước đem tới bán có nguồn gốc bất minh nhưng Nghĩa vẫn mua do hám lợi.

Theo hồ sơ ban đầu, từ đầu năm 2010 đến nay, tổng cộng Nghĩa đã mua của Phước khoảng 50 bộ phụ tùng xe máy gồm nhiều bộ phận như bình xăng con, bộ nồi, mâm lửa… Sau đó, Nghĩa bán lẻ các bộ phận này tại cửa hàng và chợ Tân Thành thu lợi bất chính mỗi bộ phụ tùng từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

H.TUYẾT (PL)

Bình luận (0)