Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe ôtô

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi xiết nợ bằng cách chiếm giữ chiếc ôtô Innova mà người bạn thuê của người khác, đối tượng dùng giấy tờ giả để người khác đem bán thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Ngày 24/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Mã Thiện Hưng (SN 1975, quê huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu. Cư ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi làm giấy tờ ôtô giả đưa cho người khác đem đi cầm cố rồi bán nhằm chiếm đoạt tài sản.   
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hưng với Huỳnh Tấn Trung (SN 1981, ngụ phường 5, quận 11 – TPHCM) là bạn bè từ trước. Trong quá trình chơi với nhau, Trung có nợ của Hưng 100 triệu đồng.
Ngày 19/7/2010, Hưng nhờ Trung thuê xe ôtô để chở gia đình Hưng về quê ở tỉnh Bạc Liêu nên Trung làm hợp đồng thuê xe ôtô Toyota Innova màu ghi bạc, biển số 52Y – 9016 của ông Nguyễn Trọng Phổ (SN 1960, ngụ phường 5, quận Gò Vấp – TPHCM) với thời gian 3 ngày.
Thuê được xe, Trung lái lên Bình Dương giao cho Hưng và bị Hưng “xiết nợ” chiếc xe này và lái đến gửi tại xưởng may túi xách của Đồng Đức Hoài (SN 1977, ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), với lý do nhà đang sửa, không có chỗ để xe.
Khoảng 5 tháng sau đó, Hưng đến xưởng may của Hoài để tháo biển số 52Y – 9016 rồi thay bằng biển số 52M – 6857. Đến đầu năm 2011, Hưng dẫn một người (chưa xác định được lai lịch) đến xưởng may của Hoài để bán chiếc xe Toyota Innova nói trên nhưng người này không mua.
Đến tháng 7/2011, Hoài nói với Hưng là Hoài cá độ bóng đá thua một số người với số tiền lớn nên Hưng nói với Hoài để Hưng sang tên chiếc xe cho Hoài rồi đem xe đi cầm cố hoặc bán.
Nếu cầm được 350 triệu đồng, Hưng cho Hoài 50 triệu đồng, nếu bán được 450 triệu đồng trở lên thì cho Hoài 100 triệu đồng và Hoài đồng ý. Khoảng 1 tuần sau, Hưng đem các loại giấy tờ đến giao cho Hoài gồm: 1 giấy bán, cho, tặng xe ôtô đứng tên Hoàng Thanh Bình bán cho Đồng Đức Hoài (trên giấy có đóng dấu của UBND quận Tân Bình – TP. HCM), 1 sổ kiểm định, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hoàng Thanh Bình biển số 52M – 6857.
Do quen với Phạm Văn Hiếu (SN 1977, ngụ thị trấn Chơn Thành) nên Hoài nhờ Hiếu cầm cố xe. Ngày 29/8/2011, Hiếu và Hoài lái xe ôtô trên đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Chơn Thành cầm được 350 triệu đồng. Hoài đem tiền về giao cho Hưng, được Hưng cho 50 triệu đồng, số tiền còn lại Hưng chiếm đoạt.
Sau đó, Hưng nói với Hoài bán luôn chiếc xe nói trên và Hoài tiếp tục nhờ Hiếu tìm người để bán.
Sau khi thấy các giấy tờ xe đầy đủ, nghĩ chiếc xe hợp pháp mới đem cầm được nên ông Vũ Minh Mạnh (SN 1970, ngụ thị trấn Chơn Thành) mua chiếc xe với giá 430 triệu đồng, đưa trước cho nhóm Hưng, Hoài, Hiếu 357 triệu đồng (có 7 triệu đồng tiền lãi) để chuộc lại xe ôtô từ tiệm cầm đồ.
Tuy nhiên khi lấy xe ra khỏi tiệm, ông Mạnh kiểm tra phát hiện xe ôtô có sự sai lệch về số khung so với giấy tờ. Vì vậy ông Mạnh nghi xe không rõ nguồn gốc và các giấy tờ là giả (giấy đăng ký, sổ chứng nhận kiểm định, giấy bán – cho – tặng xe) nên đã đem xe đến nộp cho cơ quan công an để xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện ra đường dây lừa đảo nói trên.
Theo Hoàng An (Bee)

Bình luận (0)