Hội nhậpThế giới 24h

Triều Tiên “sở hữu tên lửa có tầm bắn tới Mỹ”

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm nay (9.10), Triều Tiên tuyên bố nước này sở hữu các loại tên lửa chiến lược có khả năng tấn công tới tận Mỹ.

Trong bản tin của Hãng thông tấn nhà nước KCNA, người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng quốc gia cho hay "tên lửa chiến lược của Triều Tiên không chỉ đặt lực lượng Mỹ ở bán đảo Triều Tiên, mà cả ở Nhật Bản và Guam, thậm chí lục địa Mỹ trong tầm bắn".

"Chúng tôi không che giấu việc quân đội cách mạng Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng tên lửa chiến lược, đưa vào tầm bắn không chỉ quân Mỹ – Hàn ở bán đảo Triều Tiên, mà còn cả ở Nhật Bản, Guam và lục địa Mỹ" – người phát ngôn nói.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó – hôm 7.10, Hàn Quốc vừa công bố thỏa thuận với Mỹ nhằm nâng tầm bắn tên lửa từ 300km như hiện tại lên 800km, đủ sức bao trùm lãnh thổ Triều Tiên. Seoul cho biết, mục đích của việc sửa đổi là nhằm kiềm chế các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên. Với tầm bắn 800km, tên lửa của Hàn Quốc có thể bắn trúng mục tiêu ở toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên và một phần lãnh thổ Trung Quốc, Nhật Bản.

Triều Tiên được cho là đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Taepodong 2, song chưa bao giờ được thử nghiệm thành công.

Hồi tháng 4, Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa bất thành trong một động thái mà nước này tuyên bố nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Mỹ cùng Liên Hợp Quốc cực lực lên án và coi đây là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, đồng thời cho rằng đây là phiên bản 3 tầng của Taepodong 2.

"Quân đội cách mạng Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng tên lửa chiến lược, đưa vào tầm bắn không chỉ quân Mỹ – Hàn ở bán đảo Triều Tiên, mà còn cả ở Nhật Bản, Guam và lục địa Mỹ", người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên cho hay.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Hàn Quốc hôm nay vừa công bố kế hoạch để hoàn tất việc triển khai tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn từ 500-800km trong vòng 5 năm tới. Theo đó, nước này sẽ dành 2,1 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong giai đoạn từ 2013 đến 2017 nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa quyết định khi nào sẽ triển khai tên lửa mới, song một số quan chức chính phủ nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian để phát triển tên lửa có tầm bắn 800km.

"Chúng tôi đã liên tục theo đuổi công nghệ tên lửa để chuẩn bị cho tương lai và tích lũy gần đủ kinh nghiệm để chế tạo tên lửa tầm xa" – Shin Won-shik, quan chức phụ trách chính sách quốc phòng cho biết. Ông nói rằng việc triển khai sẽ được quyết định vào một thời điểm thích hợp, tùy thuộc vào ngân sách và một số điều kiện khác.

Giới chức Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng đối với thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ. Tướng Jung Seung-jo – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc – khẳng định, quân đội nước này đang xem xét một cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Jung cho hay, mối đe dọa chiếm đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải của Triều Tiên đã đạt đến "mức độ nghiêm trọng", song quân đội Hàn Quốc cũng đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ trường hợp nào như vậy.

Minh Khánh/ Báo Lao Động

Theo Yonhap, CNA

Bình luận (0)