Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trộm cắp máy nổ của hàng xóm: lĩnh án 9 năm 6 tháng tù

Tạp Chí Giáo Dục

Toà án nhân dân huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án: Trộm cắp tài sản công dân đối với Nguyễn Văn Tốt, sinh năm 1969 và Nguyễn Đình Thanh cùng trú tại thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai.
Sự việc xảy ra vào ngày 16/12/2010, khi Tốt đến nhà Thanh chơi nhưng Thanh không có nhà. Tốt ngồi chơi nói chuyện với vợ Thanh là Đỗ Thị Huyền. Huyền nói với Tốt kiếm hộ một cái máy nổ để làm máy xát gạo. Ngay khi đó Tốt liền nhớ đến hai chiếc thuyền thường neo đậu ở bến sông Chảy và nảy ra ý định trộm cắp máy nổ về bán cho Huyền. Khi Thanh đi làm về, Huyền kể lại với chồng chuyện nhờ Tốt kiếm máy nổ. Sau đó, Tốt đến mượn Thanh một mỏ lết, Thanh biết ngay rằng Tốt đi tháo trộm máy ở thuyền nên dặn Tốt: Ở đầu cầu có hai chiếc thuyền, nếu lấy thì lấy chiếc neo ở phía dưới vì máy còn mới!
Khoảng 1 giờ đêm ngày 17/12/2010, Tốt đi bộ ra bến sông Chảy, xã Bảo Nhai. Tốt đến chiếc thuyền neo ở phía dưới, nhổ neo, đẩy thuyền ra và nhảy lên thuyền cho trôi theo dòng nước. Thuyền trôi gần đến bến nhà Thanh, Tốt cho thuyền dừng lại thì đã thấy Thanh đứng trên bờ sông. Tốt tháo chụp máy, rồi dùng mỏ lết vặn ốc chân máy nhưng không được liền gọi Thanh xuống tháo cùng. Khi tháo được máy nổ, Thanh và Tốt khiêng lên bờ. Thanh quay lại đẩy thuyền cho trôi tự do theo dòng chảy, sau đó quay lại cùng Tốt khiêng máy nổ lên sân nhà Thanh. Thanh đưa cho Tốt 500.000 đồng.
Sáng ra, anh Phạm Văn Thắng (cùng thôn với Tốt và Thanh) đi kiểm tra thuyền và phát hiện thuyền bị mất. Đến trưa cùng ngày, anh Thắng tìm được thuyền tại nhà anh Nguyễn Đình Thương, còn máy nổ nằm tại nhà Nguyễn Đình Thanh. Sau đó ngày 15/3/2011, Nguyễn Văn Tốt bị bắt.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Toà án nhân dân huyện Bắc Hà đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tốt 9 tháng tù giam, Nguyễn Đình Thanh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.
 Tráng Xuân Cường

Bình luận (0)