Tòa soạnThư đi – tin lại

Trộm cướp “nóng” trong hè

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ dịp Tết mà tình hình trộm cắp cũng “nóng” lên trong dịp hè. Theo nhận định của Công an TP.HCM, tội phạm trộm cắp, cướp giật ngày càng táo tợn, hoạt động ngay cả ban ngày ở khu vực đông dân cư…

Lơ là, trộm đột nhập

Trước tình hình trộm cắp, cướp giật gia tăng, các địa phương cần chủ động tuyên truyền về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm rộng rãi trong người dân. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ nhằm ngăn chặn, phát hiện và triệt phá các băng nhóm tội phạm.

Theo Công an TP.HCM, số vụ trộm cắp cướp giật tăng là do người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi khóa nhà đi du lịch, không ai trông coi. Qua các vụ trộm khám phá được, đối tượng khai nhận là đã điều nghiên một thời gian dài mới thực hiện. Sáng 18-7, bà Phạm Thị Năm, trú tại A1/19, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phát hiện nhà mình bị kẻ trộm phá khóa, đột nhập trong lúc đi chợ về. Tài sản bị mất gồm 8 lượng vàng, trang sức và gần 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Trước đó, tại xã Bình Hưng cũng đã xảy ra vụ kẻ gian đột nhập sau khi phá cửa sổ, bẻ song sắt của một biệt thự. Tuy nhiên, kẻ gian đã kịp tuồn cửa sau, bỏ của chạy lấy người khi phát hiện chủ nhân về.

Bà Nguyễn Thị Thảnh, chủ nhà trọ trên đường Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7 ngao ngán: “Xe máy dựng phía trước lối ra vào dãy nhà trọ bị kẻ trộm bẻ khóa, cắt xích dẫn đi thì không nói gì. Đằng này xe để trong phòng, khóa 2-3 ổ khóa vẫn bị mất”. Bà Thảnh cho biết thêm, liên tục trong vòng một tháng, dãy nhà trọ của bà bị mất đến 3 xe máy, trong đó có 2 xe máy dựng trong phòng, chủ nhân khóa cửa về quê thăm nhà.

“Con mồi” là khách du lịch

Tại các bến xe, nhà ga, đối tượng cướp giật hoạt động ráo riết, mỗi ngày thực hiện trót lọt nhiều vụ giật giỏ xách, dây chuyền và cả xe máy. Bà Nguyễn Thị Minh, người bán xôi ở cổng sau Bến xe Miền Đông cho biết, quanh đây hầu như ngày nào cũng xảy ra cướp giật. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua chính quyền địa phương cùng lãnh đạo bến xe cũng đã phối hợp bố trí lực lượng dân phòng tuần tra, kiểm soát tuy nhiên nạn trộm cắp vẫn tái diễn. “Anh em không thể gác 24/24 ở đây. Hơn nữa đối tượng hoạt động rất tinh vi, khó mà phát hiện. Đối tượng mà bọn cướp giật nhắm đến đa phần là hành khách vừa mới đến bến trên những chuyến xe đường dài”, một dân phòng nói.

Thông thường nhu cầu đi lại thăm thân nhân, đi du lịch vào ngày hè tăng cao. Đây cũng là thời điểm đối tượng trộm cắp ra tay hành động, đặc biệt là ở các tụ điểm bến xe, nhà ga và sân bay, nơi ăn uống, vui chơi và mua sắm. Đại tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng công an P.2, Q.Tân Bình cho biết thời gian qua, công an phường mật phục theo dõi đối tượng trộm cướp ở các lối ra vào của nhà ga quốc nội, quốc ngoại và đã bắt một số đối tượng đã và đang “ăn mồi”. Trong số đó, các đối tượng hầu hết khai đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản với giá trị lớn và đối tượng từng bị tiền án tiền sự.

Trần Anh

Bình luận (0)