Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trong căn xưởng của lòng yêu thương

Tạp Chí Giáo Dục

Ch cn mt cuc đin thoi cn giúp đ, thy trò Trưng CĐ Ngh Đà Nng li tt bt lên đưng, nhn v nhng chiếc xe lăn b hư hng đ sa cha min phí giúp ngưi khuyết tt. Hàng chc chiếc xe lăn hư hng nng đã đưc thy trò tn tình sa cha và trao tr v cho ch nhân bng c tm lòng yêu thương và chia s.


Thy trò Trưng CĐ Ngh Đà Nng đang sa cha xe lăn min phí cho ngưi khuyết tt

1.Nhận được điện thoại cần hỗ trợ của cô Nguyễn Thị Liễu (65 tuổi) ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thầy trò Trường CĐ Nghề Đà Nẵng lập tức bố trí lực lượng tìm đến tận nhà. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi xem xét các vấn đề hỏng hóc của chiếc xe lăn, xe được đưa về xưởng tại trường để tiến hành sửa chữa, thay thế các thiết bị cần thiết. Chỉ trong ngày, xe được trao trả về tận nhà. Bà Liễu nhận xe, xúc động nói: “Tôi rất vui khi được Đoàn trường và các cháu sinh viên hỗ trợ sửa chữa xe. Lâu nay xe hư, tôi phải nhờ người thân mang đến thợ và thông thường phải chờ khá lâu. Việc di chuyển vì thế khá bất tiện. Nay xe được các cháu sinh viên sửa giúp rất nhanh, tận tình nên tôi thấy rất vui”.

Có mặt trong đội sinh viên tình nguyện của dự án “Xe lăn yêu thương” ngay từ những ngày đầu, bạn Lê Văn Dương, sinh viên năm 2, Khoa Cơ Khí chia sẻ: “Công việc chiếm khá nhiều thời gian nhưng em và các thành viên đều rất vui khi tham gia dự án. Cảm giác mỗi chiếc xe lăn được sửa chữa hoàn chỉnh, trao lại cho người khuyết tật em cảm thấy như mình đã giúp họ bớt đi những nhọc nhằn trên đường đi”. Dương bảo, những ngày đầu thông tin về người khuyết tật sử dụng xe lăn còn ít nên các thành viên phải thông qua nhiều nguồn thông tin để tìm hiểu, giới thiệu và lan tỏa. Mỗi chiếc xe nhận về, cả nhóm sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các vấn đề hư hỏng trước khi đưa ra quyết định sửa chữa, thay mới phụ kiện. “Nhóm chủ yếu xem xét tình hình của chiếc xe và thay tháo lắp đặt các linh kiện cũ và mới, sơn lại. Đa số các loại xe lăn bị vấn đề về chỗ ngồi và bánh xe, mòn thắng… Những lỗi này thường được thay mới để vừa đảm bảo an toàn, vừa thuận tiện cho người dùng”.

Hơn 6 tháng tham gia, ký ức Dương nhớ rõ một lần cùng anh Nguyễn Anh Vũ – Bí thư Đoàn trường đi đến một gia đình nhận chiếc xe lăn về sửa. “Đến nơi, em rất bất ngờ vì giữa những căn nhà đồ sộ, một căn nhà nhỏ của một người phụ nữ khuyết tật đôi chân hiện ra, trên bậc cửa, cô ấy như đang đợi em khiến em rất xúc động. Hỏi ra mới biết, cô không có điều kiện và người thân. Xe hỏng, cô không có cách nào để đưa đi sửa. Chiếc xe đó em đã cố gắng sửa thật nhanh, tốt nhất có thể và mang đến trao lại cho cô ấy. Lúc cô ấy nắm chặt tay em, nói lời cảm ơn, tự dưng em rưng rưng. Ra về, em nghĩ việc làm của mình có ý nghĩa và muốn trao đi niềm vui cho nhiều người khuyết tật, kém may mắn hơn”, Dương bộc bạch.

2.Anh Lê Thanh Ngà – Phó Bí thư Đoàn trường CĐ Nghề Đà Nẵng chia sẻ: “Tháng 6-2022, Đoàn Thanh niên trường triển khai kế hoạch “Xe lăn yêu thương”. Chương trình thực hiện dựa trên nguyện vọng muốn góp một phần sức lực của mình để chia sẻ những khó khăn dành cho người khuyết tật. Tôi và các bạn sinh viên đã cố gắng hết sức để sửa chữa hoàn thiện “đôi chân thứ 2” giúp người khuyết tật có thể tự mình hòa nhập được với cuộc sống hằng ngày. Thật là xúc động và cũng rất vui khi nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt của các cô chú khuyết tật. Trên hành trình sửa xe, các cô chú thường chia sẻ khi xe hư thì các cô chú rất buồn vì thứ nhất là không có đơn vị nào nhận sửa chữa xe cả, nếu muốn có phương tiện di chuyển thì phải mua xe mới trong khi kinh phí lại không có. Việc di chuyển thì phải phụ thuộc vào người khác nên rất bất tiện.

Theo anh Lê Thanh Ngà, sửa xe lăn cho người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn. Các loại xe lăn trên thị trường rất nhiều mẫu mã và không thống nhất với nhau, việc mua linh kiện để sửa chữa xe rất vất vả, khó tìm. Thầy trò nhiều lần đã nghĩ ra cách độ chế lại các phụ tùng để thay thế nhằm sớm nhất có thể. “Chúng tôi đang cố gắng nhân rộng mô hình “Xe lăn yêu thương” và mong nhận được nhiều hơn sự chung tay về kinh phí và nhân lực để sẻ chia với người khuyết tật, giúp họ có phương tiện đi lại đảm bảo an toàn”, anh Ngà cho biết.


Thy trò Trưng CĐ Ngh Đà Nng trao li xe lăn đã sa cha xong cho ngưi khuyết tt

3.Sau gần 8 tháng đi vào hoạt động, thầy trò Trường CĐ Nghề Đà Nẵng đã sửa chữa khoảng hơn 20 chiếc xe lăn miễn phí cho người khuyết tật. Anh Nguyễn Anh Vũ tâm tư: “Hiện số người khuyết tật sử dụng xe lăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận là khá nhiều. Với họ, chiếc xe như đôi chân thứ 2 không thể tách rời. Tuy nhiên dịch vụ sửa chữa còn hạn chế. Nếu xe bị hỏng hóc, họ phải tự sửa chữa hoặc thông qua sự giúp đỡ của người thân nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể sửa chữa được. Thông qua dự án, nhà trường không chỉ giúp sinh viên nâng cao tay nghề bằng việc đưa các kiến thức đã học vào ứng dụng thực tế trong cộng đồng mà qua đó, nhằm trau dồi cho sinh viên về lòng nhân ái, khơi gợi lòng trắc ẩn về sự sẻ chia và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khi họ cần”.

Cùng với việc sửa chữa, thầy trò nhà trường đang dự định kêu gọi những ai có xe lăn hư hỏng hoặc đang thừa xin về tân trang lại để dành tặng cho những hoàn cảnh khuyết tật khó khăn. Trên thực tế, hiện có rất nhiều người khuyết tật tham gia các hoạt động mưu sinh như bán vé số và phương tiện duy nhất giúp họ kiếm sống là chiếc xe lăn. Do đi lại nhiều nên hay xảy ra các lỗi hư hỏng. Hành động của thầy trò Trường CĐ Nghề Đà Nẵng mang lại cho họ niềm vui và sự an tâm để hòa nhập cộng đồng.

Hàn Giang

Bình luận (0)