Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trồng hoa Tết: Xứ nóng hồ hởi, xứ lạnh hồi hộp

Tạp Chí Giáo Dục

Tính đến thời điểm này, ở các địa phương có thế mạnh về trồng hoa Tết hầu như đã hoàn tất khâu gieo trồng các loại hoa có thời gian canh tác dài ngày. Riêng loại hoa ngắn ngày như hoa ly vàng thơm, hoa vạn thọ cũng đang được chuẩn bị xuống giống cho kịp thời vụ. Tuy nhiên, trái ngược với thời tiết khá thuận lợi ở vùng ĐBSCL, tình trạng mưa nắng thất thường ở Đà Lạt khiến người dân đang lo lắng. 

Người dân ở làng hoa Sa Đéc đang chăm sóc nguồn hoa Tết

Xứ nóng: Hoa cấy mô chiếm ưu thế

Ở vùng ĐBSCL, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) là một trong những mô hình trồng hoa Tết có quy mô lớn. Trong một vài năm trở lại đây, giống hoa cấy mô đang được người dân ưa chọn vì cho chất lượng hoa tốt, cây phát triển đều. Trường hợp của gia đình ông Trần Công Phúc (ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, Đồng Tháp) là một ví dụ. Ông Phúc cho biết, chuẩn bị cho nguồn hoa Tết năm nay, ông đã trồng 350m2 hoa cúc mâm xôi thuộc chủng loại cây giống cấy mô từ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp. Theo cảm nhận của ông Phúc, vật tư và phân bón tuy có tăng cao hơn 10%, nhưng cây giống đẹp hơn năm ngoái, nên dự đoán của ông về việc thu hoạch rất có triển vọng. Tương tự, hộ của ông Huỳnh Văn Tiên, ngụ cùng xã với ông Phúc cũng đã xuống giống được 11,5 ngàn cây hoa Tết, trong đó có 3,5 ngàn gốc cúc Đài Loan. Ông Tiên cho hay, thời tiết năm nay khá ôn hòa nên việc canh tác cũng có nhiều thuận lợi.

Được biết, các loại hoa Tết truyền thống được nông dân làng hoa Sa Đéc gieo trồng trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Trong đó, có các loại hoa đặc trưng gồm cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc Đài Loan, thược dược, vạn thọ, hoa hồng… Bên cạnh chủng loại hoa cúc mâm xôi, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp còn cung ứng thêm 100 ngàn cây giống hoa chuông và 70 ngàn cây giống hoa cúc đồng tiền. Tính chung với cúc mâm xôi thì tổng cộng số cây giống cấy mô mà trung tâm này đã cung ứng là khoảng 300 ngàn cây, nhằm làm phong phú thêm chủng loại cho làng hoa Sa Đéc trong vụ hoa Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp tới. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cũng đang nỗ lực nhân rộng diện tích các loại hoa Tết mới như hoa hồng Leo, lily, để khuyến khích người dân phát triển sản xuất kết hợp với mô hình tham quan du lịch ở thành phố này.

Năm ngoái, thời tiết những tháng cuối năm nóng hơn bình thường, cộng thêm những cơn mưa lớn vào tháng 12 đã khiến cho nhiều diện tích hoa Tết ở Đà Lạt bất ngờ bung nở sớm trước Tết Nguyên đán Bính Thân 20 ngày. Với diện tích gần 1.000ha hoa Tết, gồm 495ha hoa cúc, 114ha cát tường, 30ha địa lan, hoa hồng… tình trạng hoa nở sớm đã khiến nhiều nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ.

Tương tự, tình hình xuống giống hoa Tết cũng đang diễn ra rầm rộ ở làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang) và làng hoa Bà Bộ (Cần Thơ). Dự kiến, làng hoa Mỹ Tho sẽ phục vụ thị trường hoa Tết với số lượng khoảng 1 triệu giỏ hoa các loại, gồm cát tường, cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, dạ yên thảo, thu hải đường, dừa cạn, vạn thọ. Trong đó, vạn thọ là hoa chiếm khoảng 70% trong tổng số sản phẩm sẽ đưa ra thị trường. Nhằm phục vụ cho nhu cầu Tết năm nay, nông dân làng hoa kiểng Bà Bộ cũng đã chuẩn bị gần 500 ngàn giỏ hoa với các chủng loại phong phú như: đồng tiền, cúc mâm xôi, cát tường, mai dạ thảo, thược dược, hướng dương, hoa cúc Đài Loan cấy mô, lily, vạn thọ, dạ lý hương.

Xứ lạnh: Lo thất thu vì thời tiết thất thường

Theo dự đoán của một số hộ trồng hoa ở Đà Lạt, tình hình thời tiết năm nay cũng không mấy khả quan khiến người dân rất hồi hộp. Chị Nguyễn Thị Hương, thuộc làng hoa Vạn Thành (phường 5, thành phố Đà Lạt) cho biết, Đà Lạt vừa qua vẫn xuất hiện những cơn mưa lớn, đêm lạnh trung bình trên dưới 14 độ, nhưng ban ngày lại nắng trên 23 độ C. Thời tiết thất thường như vậy sẽ khiến cho độ phát triển của hoa không đồng đều. Trong trường hợp thời tiết quá nóng, sẽ khiến cho hoa bị bung nở sớm, hoặc quá lạnh sẽ kìm hãm quá trình phát triển của hoa, thì nhà vườn sẽ không có hoa bán Tết. Theo chị Hương, các giống hoa Tết người dân làng hoa Vạn Thành canh tác phổ biến gồm lily, cát tường, cẩm chướng, hồng các loại. Trong đó, các loại hoa lily có thời gian canh tác dài ngày như lily Sorbon (hồng), lily Concador (vàng), lily Rubina (đỏ) đã lên cây con. Trong khi loại lily vàng thơm (ngắn ngày) đang được chuẩn bị xuống giống trong tuần này. Tuy nhiên, củ giống lily năm nay nhập về vào những đợt sau có nhiều củ non, tỷ lệ nảy mầm kém cũng làm cho việc gieo trồng của các nhà vườn ít nhiều bị ảnh hưởng.

Sự lo lắng ở làng hoa Vạn Thành cũng là tâm tư của nhà vườn làng hoa Thái Phiên (phường 12, Đà Lạt) lúc này. Theo ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, làng hoa Thái Phiên đã xuống giống 70ha hoa Tết. Trong đó, hoa cúc chiếm diện tích nhiều nhất khoảng 50ha, 20ha hoa lily, cát tường… Do đó, bên cạnh tình trạng thời tiết thất thường, người dân còn lo nhiều về giá cả và lo làm sao cho hoa nở đúng dịp Tết, thì mới chắc chắn có nguồn thu.

Bài, ảnh: Đinh Vũ

Bình luận (0)