Ngày 6-6, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” nhằm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tăng cường hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp HĐND TP. Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chủ trì.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng) phát biểu tại chương trình trực tuyến “HĐND với cử tri”. Ảnh: H.Giang |
Tại đây nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề ô nhiễm môi trường tại Công ty cổ phần Nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý (đóng trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Suốt thời gian dài, hai công ty này đã gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi làm ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh. Ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết, Sở TN-MT đã thống nhất chủ trương di dời hộ dân xung quanh các nhà máy. Riêng khâu giải quyết xỉ thép, sở đã yêu cầu công ty phủ bạt, che chắn. Về lâu dài theo chủ trương của TP sẽ xem xét cho xây dựng nhà máy xử lý xỉ thép thành vật liệu xây dựng để tránh ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nhà máy trên đã hỗ trợ người dân khám bệnh; cam kết trồng cây xanh, xây tường rào để cách âm, giảm thiểu lượng khói bụi…
Tuy nhiên, theo cử tri Nguyễn Quang Nga (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) thì, việc xử lý ô nhiễm ở 2 nhà máy thép trên là quá chậm trễ. Việc trồng cây xanh chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần phải di dời các hộ dân để đảm bảo sức khỏe cho bà con.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, cho rằng, việc giữ gìn môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Mấy tháng rồi việc trồng cây xanh chưa được triển khai, chưa xây tường rào, nói nhiều nhưng hành động chưa tới đâu. UBND TP cần thống nhất phương án, kinh phí để di dời dân. Cần phải có cam kết xử lý triệt để. Các ban ngành liên quan phải vào cuộc quyết liệt…
Ngoài ra, cử tri Đà Nẵng còn bức xúc về tình trạng vỉa hè nhếch nhác ở một số khu trung tâm như: Công viên 29-3, hồ Thạch Gián… là nơi vui chơi giải trí bỗng dưng trở thành bãi tập kết các xe chở rác, gây nhếch nhác và phản cảm. Theo đó ông Nguyễn Xuân Anh, yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy tình trạng này. “Ngay giữa trung tâm TP, có nhiều công viên và hồ đẹp như vậy, nếu chúng ta biết tôn tạo, biết giữ gìn thì đó là những điểm vui chơi giải trí, nghỉ mát. Nhưng hiện nay các điểm đó lại là nơi tập kết rác. APEC sắp tới, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và phóng viên đến Đà Nẵng. Nhìn thấy rác bẩn như thế thì còn ai đầu tư vào TP nữa”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.
Một vấn đề nữa cũng rất được cử tri Đà Nẵng quan tâm, đó là tình hình ATGT. Trong đó 2 tuyến đường Trường Sơn và CMT8 đi qua địa bàn Q.Cẩm Lệ dù đã được gắn camera, biển báo tốc độ, phân chia xe ben, xe tải ra tuyến đường Lê Đại Hành để giảm tải nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn. Lượng xe ben, xe tải chở đất chạy trên hai tuyến đường này với mật độ dày đặc, gây mất an toàn cho người lưu thông. Cử tri Mai Thị Xuân (P.Hòa Thuận Tây, Q.Cẩm Lệ) bức xúc: tình trạng phóng nhanh vượt ẩu vẫn còn, bên cạnh đó lượng lớn xe ben, xe tải còn gây ô nhiễm khói bụi. Cần có sự điều chỉnh, phân tuyến và chế tài hợp lý để đảm bảo ATGT cho nhân dân cũng như hạn chế ô nhiễm.
Cử tri Nguyễn Văn Toàn (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) thì bức xúc về việc xe dù, xe rùa đậu đỗ không đúng quy định kèm theo xe container chạy gây ùn tắc, mất ATGT từ ngã ba đường Hoàng Văn Thái (P.Hòa Minh) đến Bến xe Đà Nẵng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Đề nghị lãnh đạo TP có biện pháp xử lý…
Vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị Sở GTVT cần tổ chức thực hiện lắp đặt camera hai tuyến Trường Sơn và Võ Chí Công trong quý 3 – 2017, phân luồng đường CMT8 và Lê Đại Hành để giảm xe tải, xe ben; nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở đường Hoàng Văn Thái (thuộc khu vực Hòa Minh) trong tháng 7…
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, lần đầu tiên HĐND TP thực hiện chương trình trực tiếp “HĐND với cử tri” nhằm giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri của các cấp có thẩm quyền, khắc phục tình trạng cử tri kiến nghị còn cán bộ cứ hứa nhưng chậm thực hiện, để tới kỳ họp giữa năm, cuối năm cử tri lại tiếp tục kiến nghị. Đồng thời chương trình cũng tạo cơ hội để bà con cử tri trực tiếp tiếp xúc với lãnh đạo TP, trình bày nguyện vọng… Đây cũng là kênh để lãnh đạo TP lắng nghe thông tin từ cử tri và giải quyết các vấn đề của cử tri hiệu quả hơn, kịp thời hơn. Về phía các ban ngành cần tập trung giải quyết, có cam kết tiến độ thời gian, chủ động xử lý các vấn đề hạn chế gây bức xúc cho bà con cử tri một cách kịp thời với cách làm, phương pháp làm nhanh chóng, đúng quy định để tạo niềm tin trong nhân dân.
Hàn Giang


Bình luận (0)