Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trưng bày di tích lịch sử cách mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Sở VH-TT-DL Hà Nội kết hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc trưng bày đặc biệt cho cụm di tích lịch sử cách mạng được đặt tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang và 35 Hàng Cân, nơi gia đình ông Trịnh Văn Bô sinh sống trước đây và là nơi Bác Hồ làm việc từ ngày 25-8 đến 2-9-1945, để viết Tuyên ngôn độc lập. Trưng bày sẽ có hiện vật để công chúng hình dung về hoạt động của Người trong thời kỳ này.

Tại Khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, cùng lúc có 2 cuộc trưng bày. Một triển lãm về di sản và kết nối di sản, trong đó, có thể chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý của khu di sản qua các thời đại. Bên cạnh đó, có thêm Triển lãm trưng bày các hiện vật cách mạng của hầm D67 Hoàng Thành Thăng Long, trong đó, có một hiện vật đặc biệt là tài liệu đánh máy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với nội dung tổng kết chiến dịch Hồ Chí Minh…

Các cuộc trưng bày này kéo dài từ nay cho đến ngày 2-9-1945.

* Triển lãm tài liệu cách mạng trước 1945. Chuyên đề triển lãm “Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ” do hai trung tâm lưu trữ quốc gia 1 và 2 phối hợp thực hiện vừa được khai mạc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2 (17A Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM) với 160 phiên bản tài liệu.Các tài liệu triển lãm lần này được chọn từ một số phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia, một số tài liệu được sưu tầm từ lưu trữ hải ngoại – Cộng hòa Pháp. Thành phần tài liệu chủ yếu là truyền đơn, các tài liệu, sách, áp phích, lời kêu gọi của các tổ chức cách mạng và của Đảng Cộng sản trước năm 1945. Có nhiều tờ truyền đơn viết tay và in ấn bằng chữ quốc ngữ, đến nay đã cũ sờn, nhưng hầu hết còn giữ được nội dung. Người xem cũng được chứng kiến những bản sách chép tay in thạch từ trước năm 1930. Đây là những tài liệu quý giá, kể về một thời kỳ đấu tranh gian khổ giành độc lập tự do cho dân tộc, có giá trị đặc biệt về mặt sử liệu đối với công chúng, nhất là với các nhà nghiên cứu lịch sử.

K.T – T.Nga

Bình luận (0)