Hội nhậpThế giới 24h

Trung Đông trước bờ vực một cuộc chiến mở rộng

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1.4 được đánh giá có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel – Hamas bắt đầu gần 6 tháng trước. Syria và Iran cáo buộc Israel gây ra cuộc không kích phá hủy tòa nhà lãnh sự, khiến chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran (IRGC) Mohammed Reza Zahedi cùng một số quan chức khác, trong đó có chỉ huy cấp cao Mohammad Hadi Haji Rahimi, thiệt mạng.
Hiện trường tòa nhà bị tấn công ở Damascus, Syria ngày 1.4.
Theo truyền thông Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi là chỉ huy cấp cao nhất của Iran bị ám sát kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Ông là người trung gian chính của Iran với nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon. Chuẩn tướng Zahedi ngoài 60 tuổi, là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của Iran trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq trong những năm 1980. Sau đó, ông giữ chức chỉ huy lực lượng lục quân và không quân của IRGC.
Ngoại trưởng Iran Nasser Kanaani cho hay, vụ tấn công ngày 1.4 là "sự vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế" nhằm bảo vệ các cơ quan ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ có “hành động cần thiết” đáp lại vụ tấn công.
Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc tấn công là "vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự". Cho rằng cuộc tấn công là “mối đe dọa đáng kể với hòa bình và an ninh khu vực”, phái đoàn Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công và nhấn mạnh Tehran có quyền triển khai phản ứng quyết liệt.
Tới nay, các quan chức Israel chưa bình luận về vụ việc. CNN chỉ ra, đây là cuộc tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công rõ ràng của Israel ở Syria nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng lực lượng Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn.
Chuẩn tướng Mohammed Reza Zahedi là mục tiêu lớn đáng chú ý nhất ở khu vực Trung Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh ám sát tướng Qassem Soleimani của IRGC ở Baghdad tháng 1.2020.
Do đó, việc Iran đáp trả cuộc tấn công này khả năng lớn có sự tham gia của đồng minh bán quân sự hùng mạnh nhất là Hezbollah.
PV (theo laodong)

Bình luận (0)