Hội nhậpThế giới 24h

Trung Quốc đề nghị xây dựng đồng tiền tệ dự trữ toàn cầu mới

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Chu tỏ ra lo ngại trước những bất ổn của đồng USD trong thời gian qua

Ngân hàng TW Trung Quốc đã kêu gọi xây dựng một đồng tiền tệ dự trữ toàn cầu mới thay thế đồng USD do Qũy tiền tệ IMF xác lập.
Ông Chu Tiểu Xuyên – Thống đốc ngân hàng TW Trung Quốc đã không đề cập rõ ràng đến đồng USD nhưng ông nói rằng khủng hoảng đã tạo ra những nguy cơ phụ thuộc vào một đồng tiền tệ. Với một kho dự trữ tiền tệ lớn nhất thế giới trị giá 2 nghìn tỷ USD, Trung Quốc trở thành quốc gia nắm giữ tài sản tính bằng USD lớn nhất.
Các lãnh đạo của nước này cũng lên tiếng phàn nàn về tính bất ổn của đồng USD. Trung Quốc đã không “thoái mái” khi phải lệ thuộc vào đồng USD trong giao dịch và dự trữ. Gần đây nước này còn thể hiện mối quan tâm đến những nỗ lực giải cứu nền kinh tế Mỹ của Washington sẽ làm suy giảm giá trị của đồng tiền tệ này. Bài phát biểu của ông Chu đã được công bố bằng cả hai thứ tiếng Trung và Anh cho thấy nó đã được cố ý hé lộ cho các thính giả của toàn thế giới.
Trong một bài phát biểu trước ngân hàng nhân dân Trung Quốc ông Chu cho biết: “Khủng hoảng toàn cầu nổ ra và hậu quả lan rộng khắp thế giới phản ánh tính dễ bị tổn thương cố hữu và những mối đe dọa mang tính hệ thống trong hệ thống tiền tệ thế giới đang hiện hành.” Ông còn cho biết tính thống trị của tiền tệ Mỹ trong hệ thống tài chính đã dẫn tới khủng hoảng ngày càng trầm trọng kể từ khủng hoảng đầu những năm 1970 trong hệ thống trao đổi cố định.
Vào thứ 3 ngày 24/3/2009 đồng USD đã suy yếu so với hầu hết các đồng tiền tệ chủ yếu khác sau khi Mỹ thông báo kế hoạch mua hết các khoản nợ xấu.
Ông Chu cho biết đồng USD có thể được thay thế với tư cách là đồng tiền tệ dự trữ chính của thế giới bởi quyền bảo vệ đặc biệt (Special Drawing Right -SDR) vốn đã được tạo ra với tư cách là một đơn vị tài khoản của IMF vào năm 1969. “Vai trò của SDR chưa thực sự phát huy hiệu lực do những hạn chế về tính phân bổ và phạm vi hoạt động của nó.” -Ông nói – “Tuy nhiên nó phục vụ như một thứ ánh sáng nơi đường hầm cho cuộc cải tổ hệ thống tiền tệ thế giới.”
Ông Sebastien Barbe một nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Calyon của Pháp tại Hồng Kông nói: “Điều này khẳng định một điều rằng Trung Quốc định hoàn tất đầy đủ vai trò thống trị kinh tế và chính trị toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh của G20 tới.”
Bùi Huyền (dddn)
 

Bình luận (0)